“Ôm” hàng ngàn héc ta đất để ngó chơi!

Hàng chục hộ dân ở huyện Bến Lức - Long An đã cùng đứng đơn tố giác Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Hoàng Long - Long An “ôm” hàng ngàn héc ta đất trồng lúa để làm dự án, nhưng nhiều năm nay không triển khai

Dự án khu biệt thự nhà vườn rộng 21 ha tại ấp 1A, xã An Thạnh, do Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Hoàng Long (gọi tắt là Công ty Hoàng Long) làm chủ đầu tư, được giao đất đã 6 năm nay nhưng chưa hề xây dựng hạng mục nào.

Đền bù thấp, không tái định cư

Theo ông Lê Văn Chiêm, một nông dân ở địa phương, ngoài giá đền bù đưa ra quá thấp, Công ty Hoàng Long còn tiền hậu bất nhất trong việc tái định cư. “Lúc họ chỉ chỗ này, lúc chỗ khác, cuối cùng không đưa ra được nơi tái định cư cụ thể. Giá nền tái định cư, nền ưu đãi cao hơn nhiều so với giá đền bù. Nếu nhận tiền đền bù, chúng tôi không đủ tiền xây lại nhà bằng căn đã bị giải tỏa, trong khi đó đất sản xuất thì mất trắng” - ông Chiêm than thở. Ông Nguyễn Văn Mười có một căn nhà rộng 210 m2 và 11.000 m2 đất, nhưng chủ đầu tư chỉ đền bù khoảng 899 triệu đồng. Ông bức xúc: “Nếu nhận tiền đền bù như vậy, tôi không thể nào xây dựng được một căn nhà đàng hoàng trong khu tái định cư, nói gì đến chuyện mua thêm đất để trồng trọt và chăn nuôi kiếm sống”.

Nhiều người dân ở ấp 1A, do quá bức xúc, đã kiên quyết không chịu kê biên, không giao đất cho Công ty Hoàng Long. Dù vậy, UBND huyện Bến Lức vẫn ra quyết định thu hồi đất, phê duyệt giá đền bù như chủ đầu tư đưa ra. Mới đây, UBND xã An Thạnh còn thông báo hộ nào không đến nhận tiền thì họ sẽ gởi vào kho bạc. Ông Dương Cộng Hòa phản ứng: “Chúng tôi bị tước mất quyền được thỏa thuận giá cả cũng như phương thức đền bù giải tỏa với nhà đầu tư mà pháp luật cho phép. Hơn nữa, quyết định thu hồi đất của huyện lại có trước khi kê biên, áp giá”.

Còn nguyên trạng đất nông nghiệp

Nhiều người dân ở các xã An Thạnh, Tân Bửu, Tân Phú và thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức đã đưa cho chúng tôi xem 8 bản đồ địa chính thể hiện 8 dự án KCN, cụm công nghiệp và khu dân cư do Công ty Hoàng Long làm chủ đầu tư, với diện tích trên 2.000 ha. Tuy nhiên, hiện chỉ có dự án khu dân cư Long Kim 2 rộng 41 ha ở thị trấn Bến Lức được thực hiện tương đối hoàn chỉnh, các dự án khác vẫn còn nguyên trạng đất nông nghiệp.

Theo tài liệu mà chúng tôi có, dự án KCN liên xã An Thạnh –Tân Bửu được xem là lớn nhất ở Bến Lức rộng 1.379 ha, chưa kể 84 ha tái định cư; nhưng trong bản vẽ thì rộng tới 1.708 ha. Dự án được UBND huyện Bến Lức tiếp nhận, thỏa thuận địa điểm vào đầu năm 2008, song chưa được UBND tỉnh Long An điều chỉnh thành đất công nghiệp. Theo ông Trần Ngọc Ẩn, Chủ tịch UBND xã An Thạnh, trong dự án này, đất của xã An Thạnh nhiều hơn, phần lớn là đất trồng lúa hai vụ, còn lại trồng mía. Nếu dự án này thực hiện thì hơn nửa diện tích trồng lúa của xã bị mất, hàng ngàn nông dân không có đất sản xuất. Theo một báo cáo của UBND huyện Bến Lức, Công ty Hoàng Long còn có một dự án KCN tại xã Tân Bửu rộng đến 1.380 ha, chủ yếu là đất trồng lúa.

Dự án ngốn nhiều đất trồng lúa nữa của Công ty Hoàng Long nằm tại xã Thanh Phú, với 262,6 ha. Đây là vùng đất trù phú, từ lâu nông dân địa phương đã trồng hai vụ lúa trong năm; địa thế rất thuận lợi cho việc giao thông. Nhiều nông dân ở đây đã không đồng tình việc chuyển đổi đất này sang đất công nghiệp.

Có lệnh cấm cũng lấy được đất

Giữa tháng 4-2008, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương tạm dừng lấy đất nông nghiệp làm KCN, khu dân cư, song vào ngày 28-5, ông Đỗ Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đã ký duyệt cho Công ty Hoàng Long 89 ha đất trồng lúa tại xã Thanh Phú để đầu tư xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân trong dự án KCN Hoàng Long 2. Nhiều nông dân trong vùng dự án hết sức bức xúc, cho rằng đã bị Công ty Hoàng Long lừa gạt. Theo anh Lê Quang Vũ, lúc tiến hành kê biên, Công ty Hoàng Long thông báo sẽ ưu tiên tái định cư cho những người bị thu hồi đất ở khu dân cư Long Kim 2 tại thị trấn Bến Lức. Song, sau đó Công ty Hoàng Long hết đất tái định cư ở đó, bèn xin tỉnh giao thêm đất ở Thanh Phú làm khu tái định cư tại chỗ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thiệp, Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Long An, cho rằng sở dĩ UBND tỉnh giao cho Công ty Hoàng Long 89 ha đất ở xã Thanh Phú là do UBND huyện Bến Lức đề xuất, vì người dân không chịu ra khu dân cư Long Kim 2 ở!

Nhiều dự án chưa được phê duyệt

Theo ông Nguyễn Văn Thiệp, Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Long An, Công ty Hoàng Long có nhiều dự án, song số được UBND tỉnh phê duyệt, cấp phép đầu tư không nhiều. Tại Bến Lức, trong 8 dự án mà đơn tố giác cho rằng tỉnh, huyện ưu ái Công ty Hoàng Long, dự án KCN rộng 1.463 ha tại An Thạnh và Tân Bửu chưa được tỉnh đồng ý, dù UBND huyện Bến Lức đã có văn bản tiếp nhận; dự án cụm công nghiệp 40 ha tại xã Lương Hòa đang trình Thủ tướng phê duyệt. Ngoài ra, dự án khu dân cư rộng 75 ha ở thị trấn Bến Lức do UBND huyện đề nghị Công ty Hoàng Long thực hiện. Theo chủ trương của UBND tỉnh, nếu dân trong vùng dự án này không đồng tình thì không thực hiện. Đối với dự án khu biệt thự nhà vườn ở xã An Thạnh treo suốt 6 năm nay, ông Thiệp cho biết hiện còn 20% hộ dân không cho kê biên nên nhà đầu tư chưa thực hiện được.