Ông Nguyễn Lai nguyên tổng giám đốc cụm cảng hàng không miền Trung đã tử vong

(NLĐ)- 17 giờ ngày 13- 4, thi thể ông Nguyễn Lai, nguyên tổng giám đốc Cụm cảng Hàng không miền Trung (CCHKMT), đã được chuyển vào Đà Nẵng bằng đường hàng không. Ông Nguyễn Lai tắt thở lúc 8 giờ 12 phút ngày 13-4 sau 48 ngày bị bỏng nặng do tự thiêu.

Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, PGS-TS Lê Năm, Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia, cho biết ông Nguyễn Lai bị chết do bỏng đường hô hấp quá nặng. Theo PGS Năm, sau khi tiếp nhận ông Nguyễn Lai vào điều trị, viện đã mời các chuyên gia đầu ngành trong điều trị phổi và hồi sức cấp cứu ở các BV đầu ngành tại VN hội chẩn để điều trị và dùng tất cả những máy móc hiện đại để cứu bệnh nhân. Tuy nhiên do bệnh nhân bị bỏng lửa xăng, trong đó phần lớn là bỏng sâu, bỏng phổi nên rất khó khăn trong quá trình hút và rửa sạch các chất bẩn nên bệnh nhân không thể qua khỏi được. Hơn nữa, theo PGS Năm, bệnh nhân luôn có thái độ bất hợp tác, thường xuyên trong tình trạng căng thẳng; những lúc tỉnh huyết áp bệnh nhân liên tục dao động, lúc cao vọt gấp đôi người bình thường nhưng có lúc lại tụt xuống rất thấp...

Ông Nguyễn Lai sinh năm 1957, quê Duy Thu, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), nhận chức vụ tổng giám đốc CCHKMT từ năm 2003. Ngày 4-2-2004, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam (CHKDD VN) quyết định đình chỉ chức vụ tổng giám đốc của ông Lai do có liên quan đến một số vụ việc tiêu cực xảy ra tại đơn vị này. Trong đó có việc để Công ty Thương mại và Dịch vụ hàng không (CTTMDVHK) thuộc CCHKMT dùng 24 tỉ đồng kinh doanh đất đai trái với chức năng. Liên quan đến vụ tiêu cực này còn có ông Đồng Hữu Nghiêm, phó giám đốc CCHKMT và ông Đỗ Ngọc Tuấn, giám đốc CTTMDVHK, cũng bị đình chỉ chức vụ. Đồng thời, CHKDD VN yêu cầu ông Lai, ông Nghiêm và ông Tuấn có trách nhiệm thu hồi số tiền sử dụng sai mục đích trên trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, theo lãnh đạo của CCHKMT, đến ngày 13-4, số tiền trên vẫn chưa thu hồi được.