Ông Phạm Xuân Quắc bị khởi tố
Nhiều ý kiến bày tỏ sự băn khoăn về việc bắt hai nhà báo đưa tin vụ án PMU 18 Ngày 13-5, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố đối với thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - C14, người từng cầm trịch điều tra vụ PMU 18 về tội danh: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
Quyết định khởi tố này được ký ngày 12-5, cùng với quyết định tạm giam thượng tá Đinh Văn Huynh (nguyên trưởng phòng 9 của C14) và hai nhà báo Nguyễn Văn Hải (Báo Tuổi Trẻ), Nguyễn Việt Chiến (Báo Thanh Niên).
Cùng ngày, thiếu tướng Vũ Thanh Hoa – Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - đã thông báo nội dung của vụ việc. Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án Bùi Quang Hưng và Bùi Tiến Dũng cùng đồng bọn phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc và vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; đưa và nhận hối lộ; tham ô tài sản tại Ban Quản lý dự án 18” đã có nhiều báo đưa tin liên quan đến cán bộ tiêu cực, tham nhũng, tham gia chạy án, hối lộ... trong đó có bài “Bùi Tiến Dũng khai đã đưa tiền chạy án cho gần 40 nhân vật quan trọng”.
Xét tính chất nghiêm trọng của các việc nêu trên, Bộ Công an đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ các thông tin trên để xử lý theo pháp luật. Kết quả điều tra đã xác định có những tin đưa lên báo không đúng sự thật, trong đó có những tin đang trong quá trình điều tra, có tin không có trong hồ sơ vụ án; việc đăng tải những thông tin trên đây trên các phương tiện thông tin là rất nghiêm trọng, đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Vì vậy ngày 22-3-2007, Cơ quan An ninh Điều tra khởi tố vụ án hình sự với các tội danh: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” và tội: “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh xác định việc đưa tin sai sự thật của vụ án là do một số cán bộ cảnh sát điều tra và một số phóng viên thực hiện, hành vi của họ đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Ngày 12-5, Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố bị can với tội danh “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để tiếp tục điều tra làm rõ mức độ sai phạm và xử lý theo pháp luật.
|
Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc giữ chức vụ cục trưởng C14 từ năm 1994 cho tới hết tháng 12-2006, khi ông về hưu.
Trong quá trình công tác, ông đã chỉ huy triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm có tổ chức từ Bắc chí Nam như Tin “Palét” ở TP Nha Trang, làm trưởng ban chuyên án vụ bắt giữ trùm tội phạm Khánh “trắng” tại Hà Nội; chỉ đạo phá các băng tội phạm Dũng “chim xanh”, Hoàng “lựu đạn” và mới đây nhất là phá vụ án đồi Hoa Mai (vụ án Hai Chi, Bình Thuận); làm phó cho tướng Nguyễn Việt Thành (Tư Bốn) trong vụ án triệt phá tập đoàn tội phạm của “ông trùm” Năm Cam. |
|
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo VN: Sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên Tôi rất buồn về việc hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải bị khởi tố bắt giam. Hội Nhà báo cũng chỉ mới nghe thông tin từ ngày 12-5. Cơ quan Trung ương hội sẽ hỏi các cơ quan chức năng xem thế nào và hội cũng sẽ làm việc với các liên, chi hội ở các cơ quan báo chí có phóng viên liên qua đến vụ việc để nghe ý kiến các liên, chi hội đó. Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của anh em vì một trong những chức năng của hội là bảo vệ quyền lợi, quyền hành nghề chính đáng của anh em trên cơ sở pháp luật. Ông Dương Trung Quốc, Đại biểu Quốc hội: Bắt hai nhà báo thời điểm này là không thích hợp Tôi thấy thời điểm bắt tạm giam hai nhà báo là không thích hợp vì lúc này chúng ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, Quốc hội đang họp. Làm như thế, tôi cho là dễ gây ra sự hoang mang, bởi vì sự giải thích trên các phương tiện thông tin đại chúng của các cơ quan trách nhiệm chưa rõ ràng. Báo chí là một lực lượng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tất nhiên có sai sót nhưng phải nhìn rõ để giải quyết trong một tổng thể, động cơ ra sao? Khi xem xét trách nhiệm của các nhà báo thì cũng phải xem họ hoạt động vì động cơ như thế nào, vì theo tôi thấy họ chỉ vì nghề nghiệp, vì nhân dân. M. Nam ghi Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, ủy viên Thường vụ Hội Nhà báo VN, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM:
Tôi rất buồn và lo lắng
Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của đồng nghiệp bày tỏ sự lo lắng và quan tâm. Bản thân tôi cũng rất buồn và lo lắng. Lo lắng vì họ là hội viên của mình, mình phải có trách nhiệm chăm lo về mặt tinh thần và bảo vệ quyền lợi cho họ, họ bị bắt thì chắc chắn tinh thần họ bị tổn thương.
Chống tiêu cực là một việc rất khó khăn đòi hỏi tính minh định rất cao của nhà báo. Riêng về chuyện hai nhà báo bị bắt hôm 12-5, còn có những chuyện sâu xa liên quan đến pháp luật mà tôi chưa nắm hết vì khi bắt, cơ quan điều tra chưa có một thông tin nào cho Hội Nhà báo để thông báo hoặc trao đổi. Tuy nhiên, cá nhân tôi nghĩ rằng hai nhà báo này không có động cơ xấu về chính trị hoặc mục đích cá nhân về kinh tế, có sai sót chăng chỉ là phương pháp tác nghiệp...
Với chức năng nhiệm vụ được giao, Hội Nhà báo sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về vụ việc này để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà báo. L. Cường ghi Ông Lê Hoàng, Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ:
Ban Biên tập không đứng ngoài trách nhiệm của phóng viên
Hai nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến cùng phóng viên các báo khác đã phải tác nghiệp trong một hoàn cảnh khó khăn với nhiệt huyết là theo đuổi đến cùng để cùng cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc, góp phần vào sự thành công của cuộc đấu tranh chống tiêu cực. Anh Nguyễn Văn Hải là một đảng viên, một nhà báo chân chính, có tâm và có trách nhiệm với ngòi bút của mình. Việc cơ quan an ninh điều tra những thông tin chưa chuẩn xác là điều bình thường nhưng đối với những phóng viên đấu tranh vì động cơ trong sáng, những sai sót chỉ ở mức độ về mặt nghiệp vụ thì không nên xử lý hình sự.
Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ không đứng ngoài trách nhiệm của phóng viên. Tổng biên tập là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Ng.Minh ghi |