Pha đèn xúc cá cơm

HẢI SẢN.- Dùng đèn pha đánh cá cơm, dùng chất nổ đánh cá, chẳng bao lâu nữa nguồn cá ven bờ biển Quảng Ngãi sẽ cạn kiệt. Theo bà con ngư dân Quảng Ngãi, chưa năm nào vùng biển tỉnh Quảng Ngãi được mùa cá cơm như năm nay, có đêm mỗi tàu đánh bắt được từ 8 - 10 tấn cá. Riêng vùng cửa biển Sa Kỳ có ngày ngư dân mang về hàng trăm tấn cá. Số lượng cá cơm ước tính trong 3 tháng qua lên đến trên 13.000 tấn.

Được mùa cá cơm nhưng không phải ai cũng vui, nhất là đối với những người làm nghề lưới vây, lưới quét, nghề câu truyền thống.

Bắt cá nhỏ, mất cá lớn

Ông Tạ Biên, ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh làm nghề vây rút chì, nói: “Vùng có cá nhỏ thì cá lớn thường ở, nhưng dùng đèn pha bắt cá nhỏ thì cá lớn không chịu nổi, phải bỏ đi, nên nghề lưới nghề câu của bọn tui làm ăn chẳng ra sao”.

Cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ cho biết năm 2000 về trước chỉ có vài chục tàu hành nghề pha xúc, thì đến nay riêng xã Tịnh Kỳ (huyện Sơn Tịnh) có đến 70 chiếc. Đó là chưa kể 30 chiếc tàu thuyền của ngư dân Ninh Thuận và các địa phương khác đêm đêm thi nhau mở hết công suất đèn pha có cường độ ánh sáng cực mạnh để soi cho cá cơm nổi lên rồi xúc. Các tàu dùng đèn pha để xúc cá cơm, cá nổi nhiều bao nhiêu thì càng hủy diệt các loài cá có giá trị kinh tế cao như cá thu, cá ngừ, cá chim bấy nhiêu.

Không chỉ ở vùng biển Tịnh Kỳ, chúng tôi đến vùng biển xã Bình Hải (huyện Bình Sơn), ai cũng ca thán về sự xuất hiện ồ ạt của nghề pha xúc và tình trạng dùng chất nổ đánh cá. Nhiều trường hợp dùng đèn pha, kích điện, thuốc nổ để tranh giành ngư trường, gây nên nhiều vụ xô xát và tai nạn trên biển. Theo thống kê của bộ đội biên phòng tỉnh, từ năm 1999 đến nay đã xảy ra 29 vụ tai nạn trên biển, làm chết 19 người, bị thương 5 người, mất tích 4 người. Phần lớn tai nạn là do dùng chất nổ đánh cá.

Nguồn thủy sản cạn kiệt

Tính từ năm 1999 đến nay, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã bắt 17 vụ gồm 39 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 1.300 kg thuốc nổ. Có vụ buôn bán lớn như Dương Thị Phước, Bùi Thị Hạnh ở xã Lý Hải (huyện Lý Sơn) và Mai Văn Minh ở xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) thu giữ 730 kg thuốc nổ. Tỉnh cũng đã đầu tư hơn 1 tỉ đồng sắm chiếc tàu kiểm ngư, nhưng chỉ cách nơi tàu kiểm ngư neo đậu chừng vài hải lý thì tình trạng dùng kích điện, đèn pha khai thác hải sản hủy hoại môi trường công khai diễn ra hàng ngày. Tình trạng này không được ngăn chặn, chắc chắn không còn bao lâu nữa, nguồn lợi thủy sản vùng biển Quảng Ngãi sẽ bị cạn kiệt.