Phá giá trong đấu thầu xây dựng là hiện tượng phổ biến
(NLÐ) - Ngày 4-10, tại Hà Nội, Hiệp hội Nhà thầu Việt Nam (VACC) đã tổ chức hội thảo “Chống phá giá trong đấu thầu xây dựng vì lợi ích của đất nước và của nhà thầu”.
Theo ông Vũ Khoa - Chủ tịch VACC, cả nước hiện có gần 5.000 nhà thầu xây lắp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Ngoài các đơn vị, công ty trong nước, còn có hơn 30 nhà thầu liên doanh, gần 100 nhà thầu xây lắp nước ngoài thuộc 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.
VACC nhận định phá giá đang được một số nhà thầu coi là biện pháp chủ yếu để thắng thầu. Rất nhiều gói thầu có giá trúng thầu dưới 50%, thậm chí chỉ đạt 26% so với giá gọi thầu. Hậu quả nhìn thấy được của việc đại hạ giá chào thầu là làm xáo trộn vốn đầu tư đã được phê chuẩn, ảnh hưởng tới chất lượng công trình, chậm tiến độ thi công liên quan tới kế hoạch sử dụng công trình và “bần cùng hóa” người lao động vì nhân công rẻ mạt.
Ðể lập lại trật tự trong hoạt động đấu thầu xây dựng, các đại biểu đã đưa ra nhiều kiến nghị đối với Nhà nước như: Ban hành pháp lệnh đấu thầu hoặc luật đấu thầu, quy định giá trần, giá sàn, giảm tối đa việc thay đổi giá trúng thầu, tăng cường công tác quản lý...