Phá hoại các tác phẩm điêu khắc đá

(NLĐO)- Chiều 14-4, Thượng tá Nguyễn Văn Chính, Phó Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết, đã chỉ đạo CSĐT tội phạm về TTXH của quận tiến hành, xác minh, truy tìm thủ phạm đã gây ra vụ hủy hoại một số tượng đá, tại xưởng của Cơ sở điêu khắc đá Phan Chi Lăng, thuộc địa bàn tổ 36, khối phố Đông Hải, phường Hòa Hải.

Ông Phan Chi Lăng, chủ cơ sở, cho biết, cơ sở điêu khắc đá của ông đã ký hợp đồng với một Việt kiều ở Mỹ làm 14 bức tượng, trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Số tượng này đã làm xong đang chờ ngày giao hàng theo cam kết. Thế nhưng, vào đêm 12-4, lợi dụng xưởng điêu khắc ở nơi vắng vẻ, thợ điêu khắc về nghỉ cuối tuần, bọn phá hoại đã lẻn vào đập phá 7 bức tượng.

Việc này đã đưa cơ sở điêu khắc của ông Lăng lâm vào cảnh điêu đứng, vì đứng trước nguy cơ bị đối tác phạt tiền và hủy hợp đồng.

Đây là vụ phá hoại lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại làng điêu khắc đá dưới chân Ngũ Hành Sơn.