Phải nghiêm trị sư giả!

Những người mượn tấm áo nhà Phật để giả mạo kiếm tiền không đơn thuần là lừa đảo mà nguy hiểm hơn là họ đã làm phương hại đến hình ảnh của Phật giáo. Cuộc họp của Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào sáng 21-8 nóng lên khi các đại biểu nhận được xấp giấy A4 từ tay Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM. Xấp giấy này được photocopy từ loạt bài “Vạch mặt sư giả” và “Sư giả đầy phố” đăng trên Báo NLĐ (ngày 29-7 và 18-8).

Trong phòng họp và bên ngoài phòng họp, nhiều người tỏ rõ thái độ bất bình trước hiện tượng này, yêu cầu phải xử lý thật nghiêm.

Ông Nguyễn Thế Doanh, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ:

Phải trị thích đáng để làm gương!

imgNhững thông tin trên báo chí cho thấy hiện tượng giả dạng nhà sư đi khất thực để xin tiền tại TPHCM đang bùng phát ở mức độ nghiêm trọng. Nhiều đối tượng còn xem đây là nghề và thỏa sức ăn chơi, tiêu xài với những đồng tiền bất lương kiếm được. Các cấp chính quyền, lực lượng công an cần ra tay để gìn giữ hình ảnh tôn nghiêm của Phật giáo.

Theo tôi, hành vi giả dạng này hoàn toàn có thể ghép vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng của TPHCM phải xử lý thích đáng những đối tượng ngoan cố đeo bám nghề này để làm gương. Nếu chúng ta xem nhẹ hoặc xử lý qua loa thì hiện tượng sư giả không thể chấm dứt.

Ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ:

Họ đã làm phương hại đến hình ảnh Phật giáo!

imgTừ những hình ảnh và bài viết trên Báo NLĐ mà Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM đưa ra tại cuộc họp này, quả thật tôi rất bất bình về sự lộng hành của nạn sư giả. Đây là một hiện tượng xã hội không thể xem thường. Những người mượn tấm áo nhà Phật để giả mạo kiếm tiền không đơn thuần là lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà nguy hiểm hơn là họ đã mạo danh làm phương hại đến hình ảnh của Phật giáo.

Có lẽ đây là một hiện tượng mới nên cơ quan chức năng lúng túng trong phương cách xử lý. Nếu luật chưa hướng dẫn rõ việc xử phạt những đối tượng giả dạng nhà sư đi khất thực xin tiền thì phải bổ sung để có chế tài cụ thể.

Hòa Thượng Thích Thiện Bình, Ủy viên Kiểm soát Ban Thường trực hội đồng trị sự Giáo imghội Phật giáo Việt Nam:

Bảo vệ hình ảnh Phật giáo

Với mức độ lộng hành như hiện nay thì việc ngăn cản hành vi giả dạng nhà sư để lừa tiền không chỉ là bổn phận của riêng Giáo hội Phật giáo, mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Chính quyền phải vào cuộc, phải chung tay với Giáo hội Phật giáo bài trừ hiện tượng giả dạng nhằm bảo vệ hình ảnh Phật giáo.

imgHòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM:

Gấp rút thành lập ban kiểm tăng

Tôi đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho thành lập ban kiểm tăng ở mỗi tỉnh, thành. Nhiệm vụ của ban này là kiểm soát lai lịch của tất cả những người mặc áo nhà chùa đi khất thực hoặc quyên góp. Nếu phát hiện trường hợp giả danh sẽ báo cho công an xử lý.

Riêng TPHCM là địa bàn có hiện tượng sư giả bùng phát mạnh nhất nên chúng tôi sẽ nhanh chóng thành lập ban kiểm tăng. Ngoài ra, Thành hội Phật giáo TP sẽ tổ chức cuộc họp và mời các sở, ngành liên quan của TP tham gia. Chúng tôi cũng sẽ tích cực khuyến cáo đến bà con phật tử để cảnh giác và không tiếp tay cho những người giả dạng nhà sư.

Ý kiến bạn đọc

Đừng tiếp tay cho những kẻ lười lao động!

Tôi là một phật tử, thường xuyên đi chùa làm công quả. Đọc bài “Sư giả đầy phố” trên Báo NLĐ tôi thấy hết sức bất bình. Những người giả danh nhà sư đi khất thực đã ngàn lần đáng trách, nhưng tại sao còn quá nhiều người khác cả tin, vô tình tiếp tay cho những kẻ lười lao động. Nếu không có người cho thì những nhà sư giả mạo ấy làm gì còn đất sống.

img
Các nhà sư chăm chú đọc các bài báo về sư giả trên Báo NLĐ. Ảnh: N.Phú

Làm từ thiện có rất nhiều cách. Nếu ai có tiền thì hãy trực tiếp gởi vào chùa hoặc gởi vào các quỹ hỗ trợ trẻ mồ côi, người khuyết tật, như thế thì đồng tiền bỏ ra mới thật sự có ý nghĩa. Xin tất cả bà con phật tử và những ai có tiền đừng bao giờ bỏ tiền ra một cách lãng phí và tiếp tay cho những hành vi gian dối như thế.

(thutam2411@yahoo.com.vn)

Lòng tốt bị lợi dụng

Sau khi đọc các bài phóng sự sư giả tôi cảm thấy hụt hẫng vì lòng tốt của mình bị lợi dụng. Trong khi cả xã hội ai cũng phải đổ mồ hôi công sức lao động vất vả kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình thì những sư giả này lại kiếm tiền trên lòng tốt của người khác. Mong Báo NLĐ tiếp tục đi sâu làm rõ và cơ quan hữu trách TPHCM xử lý thật nghiêm.

(vannga.bc@gmail.com)