Phấn đấu cao nhất để đạt mục tiêu kinh tế - xã hội

Quỹ Vì người nghèo quận-huyện sẽ trợ cấp khoảng 2 tỉ đồng/tháng cho các hộ nghèo Đây là một trong những nội dung quan trọng nêu trong nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2008 được các đại biểu thông qua tại kỳ họp lần thứ 13 HĐND TPHCM khóa VII trong phiên bế mạc kỳ họp chiều 3-7

Nghị quyết cũng yêu cầu UBND TP tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vi mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Nghị quyết lần này không đưa ra con số tăng trưởng kinh tế cụ thể của 6 tháng cuối năm 2008 vì hầu hết đại biểu đều mong muốn UBND TP dồn sức cho biện pháp kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân khẳng định: “Trong điều kiện khó khăn hiện nay, vấn đề sử dụng ngân sách, chi tiêu công sao cho tiết kiệm, hiệu quả sẽ được TP đặt lên hàng đầu. Quan điểm chung của TP là phải tăng thu, tiết kiệm chi, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi đầu tư, chi thường xuyên...”.

UBND TP đưa ra 20 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2008. Trong đó sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; bảo đảm cân đối và cung ứng kịp thời các mặt hàng lương thực, thực phẩm; tăng cường quản lý thị trường, giá cả; thực hiện giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội. Liên quan đến công tác bảo đảm an sinh xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài, cho biết sắp tới TP sẽ tổ chức điều tra và thực hiện trợ cấp khó khăn cho những hộ có thu nhập bình quân đầu người 5 triệu đồng/người/năm với số tiền trợ cấp 50.000 đồng/người/tháng. Dự kiến, khoản hỗ trợ này sẽ lấy từ Quỹ Vì người nghèo của quận-huyện với kinh phí khoảng 2 tỉ đồng/tháng.

Cũng tại phiên bế mạc, HĐND TP đã thông qua 2 nghị quyết về rà soát và điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách năm 2008 của TP (điều chỉnh giảm vốn 390 dự án với số vốn là 519,46 tỉ đồng) và nghị quyết về thu phí địa chính, lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và không thu lệ phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn TP.

Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo:

Hợp lực để vượt khó khăn

imgBên cạnh những kết quả đạt được, HĐND TP cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều mặt hạn chế yếu kém của TP, như kinh tế-xã hội đang phát triển nhưng có dấu hiệu chậm lại. Vấn đề phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội đang đứng trước những khó khăn phức tạp khó lường cùng với những yếu kém của hạ tầng đô thị đang là nỗi lo của người dân.

Mỗi đại biểu đều cảm thấy ray rứt và tự hỏi mình có thể làm gì tốt hơn trong vai trò người đại biểu. Thường trực HĐND TP xin chia sẻ và tiếp tục nghiên cứu để tổ chức hoạt động của HĐND có chất lượng và hiệu quả hơn. Ngoài ra, trước tình hình khó khăn chung của đất nước và TP về lạm phát, HĐND sẽ hợp lực, sát cánh cùng UBND TP để tạo sự đồng thuận, đồng hành đưa TP vượt lên khó khăn.

Q.Hiền

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân:

Thận trọng trước khi điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng

. Phóng viên: Đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 12,5% đến 13% cho cả năm 2008 là công việc mà theo nhiều đại biểu đánh giá là hết sức khó khăn nên có thể phải điều chỉnh giảm chỉ tiêu đề ra. Ông nhận định vấn đề này thế nào?

img- Chủ tịch Lê Hoàng Quân: Chúng tôi rất tâm đắc và lắng nghe ý kiến của đại biểu. Khó khăn chung về tình kinh tế trong thời gian qua đặt ra cho TP nhiều thử thách không thể lường hết được. Thế nhưng TP là trung tâm của cả nước nên việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng cần phải được cân nhắc kỹ, nếu không sẽ tác động chung đến kinh tế cả nước. Trên thế giới, thường lạm phát tăng thì tăng trưởng giảm. Nhưng có thể trên địa bàn hẹp và với hoàn cảnh cụ thể của TP thì tình hình này có thể giải quyết được nếu chúng ta đưa ra những giải pháp hợp lý. Lãnh đạo TP cũng đang rà soát tình hình, tìm hiểu xem có phải bản chất nền kinh tế là kinh tế bong bóng để có quyết sách phù hợp. Khi đó mới quyết định có điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế hay không.

. Để kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, TP sẽ tập trung cho những giải pháp nào trong 6 tháng cuối năm 2008?

- TP sẽ tập trung kiểm tra, giám sát tình hình giá cả thị trường, điều chỉnh và cắt giảm những dự án đầu tư chưa cần thiết. Tập trung tháo gỡ mạnh mẽ các vấn đề khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất, lưu thông vì sản xuất kinh doanh khó khăn sẽ không thể kiềm chế lạm phát và không thể giải quyết vấn đề an sinh xã hội. TP cũng sẽ tập trung cải cách hành chính, thủ tục đầu tư để giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tập trung cho người nghèo. Và vấn đề giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội cũng được quan tâm.

. Trong nhiều kỳ họp HĐND TP, vấn đề môi trường luôn được các đại biểu chất vấn gay gắt. Và thực tế hiện nay vấn đề này gần như quá tầm quản lý của Sở Tài nguyên-Môi trường. Vậy TP có quyết sách gì mạnh mẽ trước thực trạng này?

- Đại hội Đảng bộ TP đã nêu: Tăng trưởng kinh tế phải hài hòa với vấn đề xã hội và phát triển phải bền vững. Môi trường không chỉ là chuyện ô nhiễm mà còn là môi trường sống sạch và đẹp của người dân. Nhiều vấn đề đã và đang đặt ra cho TP trong quá trình phát triển, nhất là trong quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

Mấy hôm nay họp HĐND, vấn đề đại biểu đặt ra cho TP rất nhiều. Nếu là hạ tầng kỹ thuật đô thị thì phải làm trong 3 năm chứ không phải 1 năm, nếu thi công các công trình chống ngập thì lại đụng đến đào đường! Chúng tôi cũng nhắc nhở các đơn vị phải làm triệt để khi thi công, không thể cứ đào ra rồi để đó. Vấn đề môi trường cũng vậy, ảnh hưởng đến đời sống người dân là điều không ai mong muốn. Do đó chúng ta cần có thời gian giải quyết. Tuy nhiên, việc rút giấy phép doanh nghiệp vi phạm cũng phải cân nhắc kỹ vì phải giải quyết trên cơ sở pháp luật, điều kiện thực tế của doanh nghiệp và cả chuyện giải quyết lao động nữa. Nhưng quan điểm chung của TP là quyết liệt xử lý ô nhiễm môi trường.

QUÝ HIỀN thực hiện