Phập phồng mùa mưa bão
Hàng ngàn hộ dân ở ĐBSCL đang đối mặt với nguy cơ mất nhà cửa vì sạt lở và mưa dông, lốc khi mùa mưa bão đang đến
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 3 vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở 2 tuyến kênh Cái Đôi, Cái Chồi thuộc hai ấp Đông Thuận, Phước Thuận của thị trấn Ngã Sáu, dài khoảng 114 m, ăn sâu vào bờ từ 6-10 m làm 4 hộ dân phải di dời. Những trận mưa dông đầu mùa đã làm sập và tốc mái 73 căn nhà, trong đó có 22 căn bị sập hoàn toàn do bị sạt lở và dông lốc, ước tính thiệt hại hoa màu và tài sản hơn 1,625 tỉ đồng.
Mới đây, một cơn mưa dông kèm theo lốc xoáy mạnh đi qua địa bàn 5 ấp Giầy Lăng, Trà Teo, Nguyễn Út, Thạch Sao và Nô Tôm của xã Hòa Đông, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã làm cho 70 căn nhà tốc mái và sập đổ. Theo thống kê của huyện Vĩnh Châu, chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 6, trên địa bàn huyện đã xảy ra 3 vụ lốc xoáy lớn, làm sập và tốc mái trên 135 căn nhà, tổng thiệt hại trên 450 triệu đồng.
Liên tục dời nhà
Theo số liệu thống kê của Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có khoảng 497 điểm sạt lở ở 57 tuyến, khu vực với tổng chiều dài gần 100.000 m và 4.830 hộ dân bị ảnh hưởng. Tại khu vực bờ sông Tiền thuộc 3 ấp Long Định, Long Bình và Long Thuận 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, An Giang, có gần 300 căn nhà đang nằm trong vùng bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện tượng sạt lở ở những khu vực nói trên kéo dài nhiều năm khiến nhiều gia đình phải liên tục di dời nhà cửa.
Tình trạng sạt lở bờ sông ở Hậu Giang cũng đang diễn ra hết sức phức tạp. Theo ghi nhận của chúng tôi, từ Quốc lộ 91 khu vực xã Long Bình, huyện Long Mỹ chạy dài đến thị xã Vị Thanh đã bị sạt lở đến lề đường. Hiện các ngành chức năng của tỉnh này đang gấp rút đẩy nhanh tốc độ gia cố xây dựng bờ kè để đối phó.

Tuyến Quốc lộ 91 đoạn đi qua thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đang được gia cố vì bị sạt lở nghiêm trọng
Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang Lê Phước Đại cho biết: Trong mùa lũ, huyện Châu Thành và thị xã Ngã Bảy sạt lở phức tạp và nghiêm trọng nhất. Khó có thể biết trước việc hình thành sạt lở cũng như vết nứt xuất hiện trước khi sạt lở. Chính vì thế, tỉnh phải thường xuyên cử cán bộ đến các địa phương có nguy cơ sạt lở cao để khảo sát bằng cách đo đạc, kiểm tra vết nứt, đưa ra nhận định tình hình, khuyến cáo để kịp thời giúp dân di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng.
Khẩn trương đối phó
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã có 3 người chết (tăng 2 người so với cùng kỳ năm 2008) và bị thương 2 người, thiệt hại về tài sản trên 3 tỉ đồng do thiên tai bão lụt; sạt lở bờ sông tiếp tục xảy ra tại 35 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thị xã, TP.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Vĩnh Tân yêu cầu các địa phương và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các cấp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phòng chống lụt bão, đặc biệt là các tuyến đường giao thông để bảo đảm sản xuất.
Ông Tân còn yêu cầu các địa phương trong tỉnh có sản xuất vụ thu đông phải xuống giống dứt điểm vào cuối tháng 7-2009 và khẩn trương di dời dân vào các cụm tuyến dân cư để ổn định đời sống, nhất là các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Ngoài ra, việc kiểm tra các phương tiện đò ngang, đò dọc nhằm hạn chế thiệt hại về người và của trong mùa mưa bão cũng được lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp hết sức lưu ý.
Tại hội nghị triển khai công tác phòng chống lụt bão ở 13 tỉnh, TP vùng ĐBSCL vừa tổ chức tại TP Cần Thơ, các đại biểu đã bàn nhiều biện pháp cụ thể để ứng phó với tình huống bão lớn có thể xảy ra. Tại hội nghị, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết: Dự báo mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long trong năm nay sẽ cao hơn từ 0,2-0,3 m so với trung bình nhiều năm trước.
Năm 2009, sẽ có khoảng 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông. Trong đó, có 6-7 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Riêng ở ĐBSCL, trước đây rất hiếm khi có bão đổ bộ trực tiếp. Còn trong thập kỷ gần đây, có 3 cơn bão lớn với sức tàn phá mạnh đã vào vùng này.
|
Thiệt hại khôn lường Năm 2008, ở vùng Nam Bộ đã xảy ra 476 vụ sạt lở bờ sông, bờ biển với chiều dài hơn 100 km; diện tích đất bị sạt lở hơn 100 ha, sập đổ 40 căn nhà, đã di dời 700 hộ và còn hàng ngàn căn nhà cần di dời tiếp trong các năm tới. Thiên tai ở ĐBSCL đã làm 134 người chết, mất tích; 1.435 căn nhà bị sập đổ, 2.714 nhà bị tốc mái; hơn 1.174 nhà, 48 phòng học và 5 cơ sở y tế bị thiệt hại. Hơn 30.474 ha lúa, 701 ha hoa màu, cây công nghiệp bị hư hại, giảm năng suất; 11.265 ha nuôi thủy sản bị hư hại; 46 tàu thuyền bị chìm, 92 chiếc hư hỏng; 2.384 km đường giao thông, 77 km bờ sông, bờ biển bị ngập, sạt lở. |
|
Khẩn trương chủ động đối phó bão số 4 Trưa 11-7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 4. Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, gây gió mạnh và nước biển dâng trên vùng biển phía Bắc Biển Đông và vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, gây mưa to đến rất to ở các tỉnh Bắc Bộ. Để chủ động đối phó với diễn biến của bão số 4, TTXVN cho biết Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP ven biển kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi, thông báo cho chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi trú tránh... Đối với các tỉnh Bắc Bộ, rà soát các khu dân cư vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối và vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở, sẵn sàng phương án sơ tán bảo đảm an toàn cho người và tài sản khi mưa lũ lớn xảy ra. Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi và báo cáo thường xuyên. L.Duy |