Phát hiện và thu hồi 2 khẩu thần công "Đại tướng quân"
(NLĐ) - Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành thu hồi, bảo quản 2 trong số 3 khẩu súng thần công “Đại tướng quân“, được ngư dân tìm thấy trên một tàu cổ đắm. Ba khẩu súng trên được ngư dân trục vớt ngày 2/9 tại vùng biển Hà Tĩnh, cách cửa Nhượng 50km về phía đông bắc và cách cửa Hội 35km về phía đông.
Một trong ba khẩu súng đã được Bảo tàng thu hồi từ trước. Bước đầu Sở VHTT tỉnh Hà Tĩnh trả cho những ngư dân trục vớt 3 khẩu súng 40 triệu đồng chi phí trục vớt và bảo quản trong thời gian đầu.
Theo giới chuyên môn, 3 khẩu súng đồng này được đúc giống hệt nhau về đặc điểm, hình dáng, kích thước, trọng lượng và cùng được đúc năm 1821. Phần cuối đuôi súng đúc nổi dòng chữ Hán, khảm bạc ghi rõ "Minh Mạng nhị niên tuế thứ Tân Tỵ cát nguyệt nhật chú, mệnh danh Bảo quốc an dân Đại tướng quân, tam vị chi nhị (chi nhất, chi tam)" nghĩa là súng mang tên Bảo quốc an dân Đại tướng quân, được đúc vào ngày tháng tốt năm Tân Tỵ, Minh Mạng năm thứ hai.
Súng dài 2,42m có hình trụ tròn, to dần từ miệng đến đuôi súng, đường kính lớn nhất là 0,4m và nhỏ nhất là 0,12m, bờ ngoài miệng súng 0,30m. Một trong ba khẩu đã bị sứt gãy một phần tai.
Giữa thân súng có hai quai hình rồng cách điệu khảm bạc cao gắn song song dọc thân. Hoa văn đúc nổi trên thân súng chủ yếu là hình cúc dây cách điệu, móc tròn lồng nhau, hình lá đề và các chấm tròn làm điểm giới hạn các ô trang trí. Nội dung bài minh văn bằng chữ Hán đúc trên thân 3 khẩu súng khác nhau.
Triều đại nhà Nguyễn đúc tất cả 2.468 khẩu thần công, trong đó thời vua Minh Mạng đúc 1.028 khẩu nhưng chỉ có 269 khẩu bằng đồng. Ngoài ba khẩu “Đại tướng quân“ nói trên còn có hai khẩu đúc năm Minh Mạng thứ 15 (năm 1834) đặt tên là "Thần oai phá địch Đại tướng quân".