Phát triển hạ tầng, diệt tận gốc tham nhũng

Ngày 8-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tạp chí The Economist (Anh ) phối hợp với Bộ Ngoại giao khai mạc hội nghị quốc tế về kinh tế đối ngoại 2008 với sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới. Với chủ đề chính “VN - Ngôi sao đang lên ở châu Á”, hội nghị diễn ra trong 2 ngày

Việt Nam đang là một nền kinh tế thị trường năng động có nhiều triển vọng phát triển, giành được sự quan tâm cao của các nhà tài trợ, đồng thời là điểm đến an toàn, ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên thế giới. Từ năm 1993 đến nay, có trên 50 nhà tài trợ song phương và đa phương đã cung cấp nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho VN với mức cam kết năm sau cao hơn năm trước, tổng cộng trên 42 tỉ USD. Tính đến cuối năm 2007, đã có 9.500 dự án đầu tư trực tiếp vào VN đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với số vốn đăng ký trên 100 tỉ USD” . Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tại lễ khai mạc Hội nghị quốc tế về kinh tế đối ngoại, ngày 8-1 tại Hà Nội, với sự tham dự đại diện của 400 doanh nghiệp lớn của khu vực và thế giới.

Vận hội, thành đạt với nhà đầu tư

Ông Charles Goddard, Trưởng Biên tập khu vực châu Á-Thái Bình Dương của The Economist, khẳng định: “VN đang đổi mới từng ngày và chuyển mình từ một xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp. Trong quá trình chuyển mình đó, có biết bao cơ hội, ngành nghề mới nảy sinh, nhiều dự án mời gọi đầu tư, hàng loạt thương vụ xuất hiện, bao thời cơ tìm kiếm lợi nhuận đang chờ đón... và bao vận hội để thành công, thành đạt đang ở trước mặt chúng ta”.

Chủ tịch Tập đoàn General Electric (GE) khu vực Đông Nam Á Stuart Dean nêu bật lý do GE đầu tư vào VN, vì VN có cơ hội trở thành “một con hổ mới”, lực lượng lao động dồi dào, làm ăn có hiệu quả. Ông Stuart Dean cho rằng thành công của doanh nghiệp của ông tại VN sẽ lôi cuốn thêm các nhà đầu tư không chỉ trong lĩnh vực điện mà còn cả trong lĩnh vực hàng không, tín dụng, dầu khí... Cùng chia sẻ ý kiến trên, ông Tom Tobin, Tổng Giám đốc của HSBC tại VN, nhận xét các nhà đầu tư rất lạc quan về tương lai VN và hy vọng VN sẽ đạt mức tăng trưởng 8,5% trong năm 2008 nhờ mức chi tiêu dùng lớn và đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng.

Tăng gấp đôi sản lượng điện

Tại diễn đàn này, các nhà đầu tư đều tỏ ra băn khoăn về những thách thức trong quá trình VN phát triển. Nhiều nhà đầu tư tỏ ý lo ngại rằng liệu cơ sở hạ tầng của VN có đủ đáp ứng mức tăng trưởng GDP nhanh như mong muốn của Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, VN đặc biệt chú trọng đến phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và điện lực. VN sẽ tập trung xây dựng đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc, tàu điện ngầm ở TPHCM và Hà Nội, hàng không và cảng biển. Về điện lực, sẽ đạt 115 tỉ KWh đến 120 tỉ KWh vào năm 2010, tăng gấp đôi công suất so với hiện nay.

Ông Charles Goddard đưa ra ý kiến cho rằng các nhà đầu tư không thật sự yên tâm khi thấy mức độ cổ phần hóa của VN đang chững lại. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định cổ phần hóa của VN đã cơ bản được hoàn thành, 4.000 doanh nghiệp được cổ phần hóa đều có mức tăng trưởng cao và hiệu quả.

Tại cuộc đối thoại thẳng thắn và bổ ích trên, các nhà đầu tư đều nhất trí cho rằng tham nhũng là một trong những trở ngại chính cản trở quá trình phát triển của VN. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sẽ diệt trừ tận gốc tệ nạn này. Tuy nhiên, chống tham nhũng là quá trình kiên quyết, kiên trì, liên tục, giải pháp đồng bộ và đúng pháp luật. Những giải pháp tích cực để phòng chống là hoàn thiện thể chế luật pháp theo cơ chế thị trường, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, phát huy quyền dân chủ của người dân. Xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng và cải thiện từng bước đời sống cán bộ công chức.

Ông Christian Fredrikson, Giám đốc Nokia Siemens Networks khu vực châu Á- Thái Bình Dương:

Nếu có cơ sở hạ tầng tốt, VN còn tiến xa hơn

Tôi cho rằng Thủ tướng đã đưa ra những chính sách rất tốt với các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi hài lòng với thông điệp mà Thủ tướng đưa ra trong bài phát biểu. Tôi tin rằng với đà phát triển như hiện nay, nền kinh tế VN sẽ phát triển bền vững không chỉ ở trong khu vực mà còn phát triển ra toàn cầu. Nếu có một cơ sở hạ tầng tốt thì VN sẽ còn tiến xa hơn. Số người sử dụng Internet của VN kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi vào năm 2010, đạt mức 30 triệu người.

Indronil Sengupta, Giám đốc điều hành các dự án của Tập đoàn thép TATA tại Đông Nam Á:

Đầu tư xây dựng nhà máy thép khoảng 5 tỉ USD tại Hà Tĩnh

Thị trường thép ở VN đang bùng nổ, chiếm khoảng 15% GDP/năm. Các dự án của TATA đều sử dụng sản phẩm khoáng sản có sẵn tại VN, giúp VN thay thế nhập khẩu và đáp ứng nhu cầu trong nước. Hiện nay, TATA đang có dự án xây dựng một nhà máy có công suất khoảng 4,5 triệu tấn/năm tại Hà Tĩnh với số vốn khoảng 4,5 đến 5 tỉ USD.