Phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh

Trong nhiệm kỳ này, quận sẽ hoàn thiện quy hoạch tổng thể 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500; xây dựng 1.500 căn hộ; chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè 26 tuyến đường trọng điểm...

Sáng 14-9, Đại hội Đảng bộ quận 3 lần IX, nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã chính thức khai mạc. Ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TPHCM, đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tăng trưởng dịch vụ - thương mại 15%/năm

Quận 3 là một quận có thế mạnh về dịch vụ - thương mại, cơ sở dịch vụ - thương mại chiếm 93,09% trong tổng số 15.772 cơ sở kinh tế. Phân tích sự phát triển các ngành kinh tế kỹ thuật của quận trong 5 năm qua cho thấy, các loại hình dịch vụ tin học, ngân hàng, phục vụ đời sống đều tăng trưởng gấp 2 đến 3 lần so với đầu nhiệm kỳ, đạt mức bình quân 22,1%. Hiện có nhiều công ty lớn, ngân hàng trong và ngoài nước chọn quận 3 là nơi đặt chi nhánh hoạt động. Đại hội Đảng bộ quận 3 đã xác định trong nhiệm kỳ 2005 - 2010 tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng dịch vụ - thương mại trung bình 15%/năm. Để thực hiện mục tiêu trên, quận 3 dự kiến sẽ đầu tư xây dựng trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính của quận; xây dựng lại chợ Nguyễn Văn Trỗi, cải tạo, nâng cấp chợ Vườn Chuối. Để thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, một nhiệm vụ trọng tâm được đề ra: Công khai quy hoạch phát triển kinh tế, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...

Mỗi năm kết nạp ít nhất 120 đảng viên

Là một quận trung tâm, nên công tác xây dựng đô thị văn minh, hiện đại luôn được Đảng bộ quận 3 xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Bà Thân Thị Thư, Bí thư Quận ủy quận 3, cho biết: “Trong nhiệm kỳ này, quận sẽ hoàn thiện quy hoạch tổng thể 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500; xây dựng 1.500 căn hộ; chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè 26 tuyến đường trọng điểm, trải bê tông nhựa nóng 180 hẻm rộng trên 6 mét. Dự kiến, khi thực hiện đề án cải tạo, nâng cấp vỉa hè và trải bê tông hẻm, với tổng kinh phí hơn 108 tỉ đồng, quận sẽ vận động người dân đóng góp từ 30% đến 50%”.

Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã phát triển được 483 đảng viên, đạt 138% so với chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, so với nguồn lực, con số này còn khá khiêm tốn. Chính vì vậy, Đại hội Đảng quận 3 đã quyết tâm, mỗi năm phát triển ít nhất 120 đảng viên, trong đó quan tâm đến quần chúng ưu tú, CNLĐ trong các doanh nghiệp tư nhân, tiểu thương, người có đạo, đồng bào dân tộc ít người; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Minh Triết:

Phải đi sát cuộc sống của nhân dân

“Đảng bộ các cấp phải xem việc đẩy lùi 4 nguy cơ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã tổng kết là nhiệm vụ hàng đầu. Quận 3 phải có kế hoạch nuôi dưỡng, huy động, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là thế mạnh quận trung tâm để phục vụ phát triển kinh tế- văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tích cực chỉnh trang đô thị theo quy hoạch, làm cho các con đường, khu phố ngày càng khang trang, hiện đại, đồng thời bảo đảm cảnh quan môi trường, bảo tồn, tôn tạo các kiến trúc cổ. Phải huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Việc gì có lợi cho dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì phải tránh. Đảng bộ phải tập trung chỉ đạo, kiểm tra sâu sát cải cách hành chính, để công tác này thực sự là động lực cho sự phát triển của địa phương. Cán bộ, đảng viên phải đi sát cuộc sống nhân dân, tìm ra những nguyên nhân cụ thể của từng hộ nghèo để có kế hoạch giúp đỡ; chăm lo đời sống sức khỏe nhân dân, học hành cho thanh, thiếu niên, an ninh trật tự cho thôn xóm. Đó là những điều thiết thực nhân dân mong đợi. Và cũng là sự ưu việt của chế độ ta, Đảng ta”.

N. Dương ghi