Phong, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho các tập thể và cá nhân
(NLĐ) - Sáng 20-7, UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân (LLVTND) do Chủ tịch nước phong tặng đồng thời truy tặng cho 2 tập thể và 6 cá nhân của TP Đà Nẵng.
2 tập thể là Tiểu đoàn Đặc công 91 Lam Sơn, Mặt trận 4 Quảng Đà; Đại đội 2, Tiểu đoàn Đặc công 489, TP Đà Nẵng. 6 cá nhân là liệt sĩ Mai Đăng Chơn, nguyên Phó Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà; liệt sĩ Phạm Như Hiền (Kim), nguyên Phó Tư lệnh Mặt trận 4 Quảng Đà kiêm Quận đội trưởng quận nhất; liệt sĩ Nguyễn Bá Tùng, nguyên Bí thư kiêm Chính trị viên Khu II, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), là cha của Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh; ông Nguyễn Thanh Năm (Năm Dừa), nguyên Bí thư Quận ủy quận nhì; liệt sĩ Huỳnh Dạng, nguyên Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 (R20), Trung đoàn 971; liệt sĩ Phạm Vinh (Đuổi), nguyên Xã đội trưởng xã Hòa Lợi (nay là xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang).
* Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho ông Năm Trà
Sáng 20-7, Tỉnh ủy Tiền Giang đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Nhân dịp này, Bộ Công an đã truy tặng danh hiệu “Anh hùng LLVTND” cho ông Nguyễn Văn Y (Năm Trà), nguyên quyền Trưởng Ban An ninh khu Trung Nam Bộ (khu 8) vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Ông Năm Trà (SN 1909, tại tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội), tham gia cách mạng năm 1924. Ông đã từng tham gia kháng chiến qua nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ. Từ năm 1940-1945, ông tham gia cướp chính quyền tại Mỹ Tho - Tiền Giang, sau đó lần lượt giữ chức vụ Phó, Trưởng Ty Công an Mỹ Tho, quyền Trưởng Ban An ninh khu 8, Phó Tư lệnh mở rộng mặt trận sang Campuchia. Trong trận đánh vào chiều 12-5-1970, ông Năm Trà đã anh dũng hy sinh.