Phòng chống bão số 10: Đặc biệt quan tâm 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận
Sáng nay, Khánh Hòa và Bình Thuận đã có mưa lớn (NLĐO)- Tại cuộc họp ứng phó với cơn bão số 10 sáng nay, 17-11, Phó Thủ tướng chỉ đạo tất cả các địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10 không được chủ quan, có những biện pháp quyết liệt, chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng để phòng chống bão, quân tâm đến 2 tỉnh trọng điểm là Ninh Thuận và Bình Thuận, đặc biệt là đảo Phú Quý.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, cần đề phòng khi bão vào gần đất liền có thể sẽ chuyển hướng. Theo dự báo, tốc độ cơn bão số 10 sẽ đi nhanh hơn.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tâm của cơn bão số 10 sẽ đi vào Ninh Thuận và Bình Thuận. Gió giật cấp 6 và cấp 7. Từ 4 giờ sáng nay, khu vực Khánh Hòa và Bình Thuận bắt đầu có mưa lớn.
![]() |
| Dự báo hướng đi của cơn bão số 10 |
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, đêm qua hầu hết các địa phương đã triển khai các biện pháp để phòng chống cơn bão số 10. Một số địa phương đã phân công các lực lượng hỗ trợ các huyện ven biển. Tỉnh Tiền Giang, ngay trong sáng nay đã sẵn sàng các phương án di dân khỏi vùng nguy hiểm.
Bộ trưởng cũng cho biết, hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận đã thực hiện kêu gọi các tàu thuyền ngoài khơi khẩn trương vào bờ trú bão. Vấn đề chính hiện nay là phải bảo đảm nơi tàu thuyền neo đậu an toàn.
22 giờ đêm qua Bộ Quốc phòng đã cử 2 đoàn công tác vào vùng tâm bão, đã huy động hơn 1.500 chiến sĩ để triển khai phòng chống cơn bão số 10. Tính đến 6 giờ sáng nay đã kêu gọi được hơn 24.500 tàu thuyền với hơn 133.000 lao động hoạt động ở các vùng ven biển về nơi neo đậu.
Theo thống kê, sẽ có hơn 19.300 hộ dân phải di dời tránh bão. Từ chiều 16-11, các tỉnh đã thực hiện lệnh cấm ra biển. Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương sẽ tiếp tục có công điện gửi các địa phương để thông báo rõ hơn tình hình diễn biến của cơn bão số 10, cũng như là những chỉ đạo mới nhất.
Theo website Chính phủ, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải chú ý đến tình hình lượng mưa, những vùng có nguy cơ bị sạt lở cao. Các tỉnh đồng bằng ven biển phải sẵn sàng các phương án đối phó với bão.
