Phú Yên: Bảo tồn và phát triển cây trám hồng

(NLĐ) - Cây trám hồng, còn gọi là trám ba cạnh, tên khoa học là Canarium Bengalensis Guill, đang được Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng Phú Yên nhân giống sau khi phát hiện được hiệu quả kinh tế của loại cây này.

Trám hồng là loại cây bản địa, mọc rất nhiều ở vùng rừng núi Phú Yên trước đây, tuy nhiên hiện chỉ còn số lượng nhỏ tại hai xã Ea Trol và Sông Hinh của huyện miền núi Sông Hinh. Cây trám hồng có thân gỗ lớn, hình trụ thẳng, khi trưởng thành cao trên 35 m, thân cây to bằng hai người ôm. Quả trám hồng hình bầu dục, lớn bằng đầu ngón chân cái, mùa ra quả khoảng tháng 7 đến tháng 12 hàng năm. Hiện nay, quả trám hồng đang bị người dân khai thác ồ ạt để bán cho thương lái với giá 2.000 đồng/kg (kể cả quả non), để xuất sang Trung Quốc chế biến thành xí muội.