Phương pháp mới điều trị bệnh ung thư máu

Tại buổi họp báo hưởng ứng ngày Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt thế giới ngày 20-9, GS-TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, cho biết với đề án hỗ trợ thuốc Glivec cho người bệnh có thẻ BHYT của Bộ Y tế, gần 800 bệnh nhân bị bệnh lơ -xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt trên cả nước (một thể bệnh ung thư máu) được miễn phí tiền thuốc sửa chữa đột biến gien. Với chương trình này, bệnh nhân tham gia BHYT sau 36 tháng sẽ được quỹ BHYT chi trả 40% tiền thuốc và Công ty Novatis viện trợ 60%. Ước tính chi phí thuốc điều trị căn bệnh này khoảng 50 triệu đồng/người/tháng (tương đương 600 triệu đồng/năm)

Điều trị cho bệnh nhân bị bệnh lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt ở Viện Huyết học - Truyền máu trung ương Ảnh: TTXVN
Điều trị cho bệnh nhân bị bệnh lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt ở Viện Huyết học - Truyền máu trung ương Ảnh: TTXVN

Theo GS Trí, với bệnh nhân lơ-xê-mi dòng bạch cầu hạt, phương pháp dùng thuốc sửa chữa đột biến gien (hay phương pháp điều trị nhắm đích) là lựa chọn đầu tiên, tiếp đến là phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại. GS Trí cho biết đây là phương pháp điều trị mới, nếu đáp ứng thuốc, bệnh nhân sẽ sống khỏe mạnh như những người bình thường. Hiện phương pháp này ứng dụng tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM, Bệnh viện Ung Bướu TP HCM và Bệnh viện K trung ương.