Quận 1: Các nhà mở, mái ấm tình thương đang quá tải
(NLĐ) - Tại buổi làm việc với bà Lê Thị Thu, Bộ trưởng Ủy ban Dân số Gia đình - Trẻ em Việt Nam, ngày 17-11 UBND quận 1 cho biết, trên địa bàn quận có hơn 800 trẻ lang thang ăn xin và lao động trên đường phố.
80% trẻ lang thang sống tạm trú tại các quận lân cận và chỉ lao động kiếm sống ở quận 1. Hiện 13 mái ấm, nhà mở, lớp học tình thương của quận đang tập trung nuôi dạy 580 trẻ em nghèo sống lang thang. Tuy nhiên, các cơ sở này không thể thu nhận hết số trẻ lang thang tại quận 1 vì kinh phí, cơ sở vật chất hạn hẹp. Kết thúc buổi làm việc, bà Lê Thị Thu nhấn mạnh, các nhà mở, mái ấm tình thương chỉ là trạm trung chuyển, sàng lọc để có thể tiến hành xử lý triệt để về sau. Ngoài ra, Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Trung ương đang có chính sách hỗ trợ kinh phí trong vòng 3 tháng cho trẻ hồi gia nên quận cần đẩy mạnh hơn nữa công tác này để giảm tải cho các cơ sở xã hội.