Quản lý chặt game online và thông tin trên mạng internet
Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, dù đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra và xử lý vi phạm về internet nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã trả lời chất vấn về hai nhóm nội dung: Trách nhiệm quản lý Nhà nước của bộ trong việc quản lý mạng internet, trò chơi game online, các chương trình của các đài truyền hình trên cả ba mặt cấp phép, đăng ký hoạt động, nội dung; xử lý vi phạm và việc cấp tần số vô tuyến điện, vấn đề thu, quản lý nguồn thu ngân sách trong lĩnh vực này.
Nói về game online và internet, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp khẳng định: “Năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 102 văn bản quản lý Nhà nước, riêng internet và game online có tới 20 văn bản”. Theo ông Hợp, các quy định của pháp luật về quản lý internet đã khá đầy đủ. Song trên thực tế, ngành thông tin truyền thông dù đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra và xử lý vi phạm nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý.
“Game online đang đi vào các ngõ xóm và có thể coi là hiểm họa của sự suy thoái nếu như chúng ta không cẩn thận. Bộ trưởng có biện pháp gì về mặt kỹ thuật và quản lý hành chính để chúng tôi yên tâm là con em sẽ được phát triển theo hướng tích cực?” – đại biểu Nguyễn Ngọc Đào (Hà Nội) lo ngại. Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho biết bộ đã có đủ văn bản quy phạm pháp luật nhưng muốn kiểm soát tốt cần có sự hợp tác của cả gia đình và các tổ chức xã hội. “Sắp tới phải quản lý chặt chẽ hơn, đồng thời tăng cường cung cấp các game online lành mạnh. Hiện cũng chưa có game nào thuần Việt, cần phải đầu tư để thông qua đó giáo dục văn hóa, lịch sử VN. Game online cũng có những hiệu quả xã hội tốt nếu là trò chơi lành mạnh và thời gian chơi phù hợp” - ông Lê Doãn Hợp đưa ra các giải pháp.
Đại biểu Hoàng Văn Toàn (Vĩnh Phúc) bày tỏ bức xúc về tình trạng thư rác tràn vào máy ĐTDĐ một cách ồ ạt, với nhiều nội dung phản cảm và bất lợi cho người sử dụng. Bộ trưởng Lê Doãn Hợp thừa nhận hiện đã có quy định chủ thuê bao trả trước phải đăng ký thông tin cá nhân. Song, chưa có cơ sở để kiểm tra nên mới chỉ có 30% - 40% chủ thuê bao khai báo chính xác. “Rất khó quản lý thuê bao ĐTDĐ nhưng nếu đồng bộ thì không khó quản lý. Nếu Bộ Công an làm sớm về CMND điện tử thì việc quản lý sẽ dễ dàng hơn và khi đó sẽ không có tình trạng thư rác tràn lan như hiện nay” - Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cam kết.