Quản lý hàng chợ: Cưỡi ngựa xem hoa!

Từ thực trạng “Nước tương siêu rẻ: Muốn mấy có mấy!” (Báo NLĐ ngày 6-5 đã phản ánh), phóng viên Báo NLĐ tiếp tục phát hiện: Hàng kém chất lượng được bày bán tràn lan là do lực lượng quản lý thị trường “quản lý” qua loa, ban quản lý các chợ làm việc chiếu lệ

Ghi nhận ở khu vực bán nước chấm, gia vị trong các chợ tại TPHCM, chúng tôi nhận thấy không chỉ nước tương có hàng “xá”, hàng kém chất lượng được bày bán công khai mà nước mắm, dầu ăn, tương xay, tương ớt... giá rẻ cũng được đựng trong những can nhựa cáu bẩn, hôi hám, chất ngổn ngang khắp các gian hàng. Tại chợ hóa chất Kim Biên, đủ loại hóa chất, bột, vị, phẩm màu... được đựng trong can, bình nhựa hoặc túi ni lông, hầu hết không có nhãn mác. Ngoài các đợt cao điểm kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng hàng hóa, vào những ngày thường, lực lượng kiểm tra hầu như không đến chợ Kim Biên cũng như các chợ khác.

img
Nước tương không rõ nguồn gốc được bán tràn lan tại khu vực chợ Cầu Ông Lãnh (Q.1-TPHCM). Ảnh: H. Thúy


Theo ban quản lý (BQL) các chợ, ngoài lực lượng bảo vệ, hằng ngày lực lượng thú y trong chợ chỉ kiểm tra các quầy thực phẩm tươi sống, còn lực lượng quản lý thị trường (QLTT) thì luôn đến đột xuất và sau khi xong việc mới thông báo cho BQL biết. BQL chỉ tham gia với vai trò... làm chứng, hoàn toàn không được biết kế hoạch làm việc của QLTT. Như đã thành lệ, vào những đợt cao điểm về an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng hàng hóa hay mùa mua sắm tết, QLTT mới tăng cường kiểm tra tại các chợ. Thời gian còn lại, QLTT ít khi “xuống” chợ. Bằng chứng là từ đầu năm 2009 đến nay, QLTT chỉ hai lần “xuống” chợ Bến Thành và chỉ kiểm tra một vài sạp bán đồng hồ ở đó. Hoặc như chợ Bình Tây với hơn 3.000 hộ kinh doanh, trong tháng 4-2009, chỉ có hai cuộc kiểm tra của QLTT. Ở chợ Tân Bình cũng có vài cuộc QLTT đến kiểm tra, xử phạt. Trong tất cả các cuộc kiểm tra đã nêu, QLTT không hề đụng đến các loại mặt hàng nước chấm.


Về phía BQL các chợ, mặc dù nội quy chợ có quy định cụ thể là tiểu thương không được kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng nhưng đó chỉ là lý thuyết. BQL không thể quản lý hàng hóa kinh doanh tại từng quầy, sạp. Ông Nguyễn Thượng Tín, tổ trưởng kinh doanh chợ Tân Bình, cho biết: “Đối với các mặt hàng thực phẩm, nếu phát hiện quầy, sạp nào bán hàng không rõ nguồn gốc, không có bao bì nhãn mác là chúng tôi yêu cầu dẹp ngay. Thế nhưng, khi cán bộ BQL đi rồi, tiểu thương lôi ra bán tiếp thì chúng tôi đành bó tay vì BQL chỉ có chức năng quản lý hành chính, nhắc nhở tiểu thương kinh doanh đúng pháp luật chứ không có quyền xử phạt, tịch thu hàng của tiểu thương”. Một cán bộ BQL chợ đã về hưu cũng cho rằng lẽ ra, nếu phát hiện tiểu thương kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng trôi nổi..., BQL chợ phải báo các cơ quan có thẩm quyền ngay để những cơ quan này kiểm tra, xử lý. Đằng này, các BQL chợ thường bỏ qua hoặc chỉ nhắc nhở chiếu lệ. Rốt cuộc, công tác quản lý cứ như cưỡi ngựa xem hoa, hàng kém chất lượng vẫn nhan nhản khắp nơi; người tiêu dùng bình dân vẫn mua và... chịu thiệt.