Quảng Ngãi: Phát hiện một xác chết khi nước lũ đang lên
(NLĐO)- Ngày 18-11, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, mực nước các sông đang ở mức cao. Chiều và tối ngày 18/11, các sông Trà Bồng, Trà Khúc và sông Vệ đều trên mức báo động 2 từ 30 cm đến 1 mét và có khả năng xảy ra lũ ở một số vùng núi, vùng ven sông.
Sáng ngày 18-11, người dân ở xã Sơn Linh, huyện miền núi Sơn Hà đã vớt được xác một nạn nhân là nữ ở thượng nguồn sông Trà Khúc, tuổi từ 14-20, chưa biết danh tính, quê quán. Tại huyện Bình Sơn, do nước lũ dâng cao nên đã xảy ra sự cố nước ruồng chân đê thành 2 lỗ lớn ở đê Gò Hường (xã Bình Trung). Nhân dân đã phát hiện và dùng các loại vật liệu đá sỏi khắc phục tạm thời, nhưng nguy cơ vỡ đê khi có lũ về là rất lớn, ảnh hưởng đến 2.500 hộ ven đê thuộc các xã Bình Trung, Bình Nguyên và thị trấn Châu Ổ. Con đê này dài 1.100 mét người dân được đắp bằng đất từ năm 1969 để ngăn chặn nước lũ của sông Trà Bồng, đến nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng.
Ngày 18-11 UBND tỉnh Quảng quyết định chi bổ sung 15 tỷ đồng và 500 tấn gạo cho các địa phương giải quyết những vấn đề trước mắt về dân sinh cho người dân vùng lũ. Theo đó, mỗi gia đình có người chết hỗ trợ 3 triệu đồng, bị thương một triệu đồng, nhà sập hoàn toàn 6 triệu đồng, bị hư hỏng nặng 3 triệu đồng; người dân thiếu đói được hỗ trợ 15 kg gạo/người; đồng thời xử lý vệ sinh môi trường để phòng chống dịch bệnh có nguy cơ bùng phát sau lũ lụt, nhất là bệnh tiêu chảy cấp. Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chi hơn 6 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo hỗ trợ cho các vùng bị lũ lụt. Phần lớn số gạo này đã được chuyển về các xã cấp phát cho nhân dân trong diện bị thiệt hại nặng do lũ lụt.