“Quên” quy hoạch nghĩa trang
Chuyện đang làm nhiều người dân và cả chức sắc ở tỉnh Long An đau đầu: thiếu đất để làm nghĩa trang. Chỉ trên địa bàn xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang có trên 3.000 hộ, với khoảng 6.000 nhân khẩu đứng trước nguy cơ không có nhà để ở.
Bởi vì khu vực ấp 5,6,7 đã được quy hoạch là khu công nghiệp, phải giải tỏa trắng, người dân ai cũng nhận tiền đền bù rồi nhưng không thể di dời được vì chưa có nơi tái định cư. Đã vậy, trong khu vực này còn có trên 1.000 cái mả chưa biết phải di dời đi đâu. Phần lớn người dân ở đây đều không có thói quen cải táng bằng hỏa thiêu, mà cần có đất mai táng người chết. Trong khi đó, đất quy hoạch nghĩa địa dường như chưa được các cơ quan có thẩm quyền tính tới. Hiện ở xã Thạnh Đức (Bến Lức), cách nơi giải tỏa trên 7 km, có một doanh nghiệp mua đất làm khu cải táng, nhưng người dân phải thuê với giá thấp nhất là 700.000 đồng/m2 và chỉ được sử dụng trong một thời gian nhất định. Cái giá này khá cao, nhưng trong phần kê biên đền bù không thấy đề cập người dân hay Ban Quản lý dự án khu công nghiệp chi trả.
Ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, cũng cho biết, cái vướng chưa thể tháo gỡ ở các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn huyện này là quá nhiều mồ mả. Có nơi là nghĩa địa là của những dòng họ với quy mô vài trăm ngôi xây kiên cố. Khi tiến hành giải phóng mặt bằng yêu cầu dân di dời thì phía Ban Quản lý không chỉ ra được nơi dành riêng cho việc này. Ông Rạnh đề nghị khi tính toán bố trí tái định cư cho người dân cũng cần bố trí đất di dời mồ mả trong các khu vực giải tỏa trắng.
Đâu phải cứ làm khu công nghiệp theo phong trào là dễ. Phải tính toán nơi tái định cư cho dân và chuyện tưởng rằng nhỏ mà không nhỏ là quy hoạch nghĩa trang, bởi nông dân còn đất để lo cải táng phần mộ cho người thân được nữa. Hiệu quả kinh tế khu công nghiệp là một lẽ, việc dân an cư và đồng tình, không bị lo âu, thiệt hại lại càng cần thiết hơn.