Quy định mới về hồi gia cho người sau cai nghiện

(NLĐ)- UBND TP vừa ban hành quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện hồi gia. Theo đó, người hồi gia chịu sự quản lý tại địa phương trong thời gian 2 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền cho phép hồi gia hoặc chấp hành xong quyết định quản lý đối với người sau cai nghiện.

Không quá 15 ngày kể từ ngày người hồi gia trở về nơi  cư trú,  các  đơn vị  cam kết tiếp nhận người hồi gia vào làm việc, học tập. Trong thời hạn chịu sự quản lý tại địa phương, người hồi gia phải đăng ký lại hộ khẩu thường trú; chịu sự quản lý, theo dõi của cơ quan chức năng; chấp hành xét nghiệm về ma túy khi có yêu cầu của UBND phường-xã-thị trấn...

Ngoài ra, UBND TP cũng ban hành quy định về xét duyệt cho hồi gia. Cụ thể, người hồi gia là người  mắc bệnh hiểm nghèo, nhiễm HIV chuyển sang AIDS  giai đoạn cuối cần có sự chăm sóc thường xuyên của gia đình; học viên cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện có tiến bộ trong thời gian chấp hành quản lý tập trung... Người ký đơn bảo lãnh hồi gia là một trong những người sau: vợ, chồng, cha, mẹ, ông bà nội ngoại, anh chị em ruột hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được UBND phường-xã-thị trấn xác nhận.