“Quyền được bồi thường” của người dân
(NLĐ) - Ngày 6-4, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về công tác theo dõi thi hành pháp luật và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho đại diện các sở; ngành; phòng tư pháp các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.
Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội Phạm Xuân Phương nhấn mạnh: “Từ trước đến nay, mới chỉ đặt ra vấn đề xử lý công dân sai phạm pháp luật; còn trường hợp cán bộ, công chức Nhà nước có sai phạm thì dù đã có các quy định xử lý trong Đảng, cơ quan và Luật Công chức nhưng trách nhiệm bồi thường về vật chất thì chưa được đề cập cụ thể”.
Đáp ứng thực tế đó, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được ban hành đã quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, tổn thất về tinh thần do lỗi của người thi hành công vụ gây ra trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ được Nhà nước giao. Tuy nhiên, thời gian qua, chưa có nhiều yêu cầu bồi thường của người dân và doanh nghiệp liên quan đến các quyết định hành chính, hành vi hành chính. Nguyên nhân được xác định là do họ chưa biết đến hoặc nắm bắt chưa toàn diện về cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.