Rừng đầu nguồn sông Hương kêu cứu
Ban Quản lý rừng đầu nguồn sông Hương và UBND huyện Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đều “phủi” trách nhiệm về việc để 231,61 ha rừng bị lấn chiếm, tàn phá
Rừng đầu nguồn (RĐN) sông Hương rộng 11.306,1 ha với 12 tiểu khu được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao cho Ban Quản lý RĐN sông Hương quản lý từ năm 1993, tập trung ở ba xã Bình Điền, Bình Thành và Hồng Tiến (huyện Hương Trà). Đã 4 năm qua kể từ tháng 10-2004, dù phát hiện nhiều hộ dân vào khai phá rừng, lấy đất trồng cây, làm trang trại nhưng Ban Quản lý RĐN sông Hương và chính quyền địa phương vẫn không có giải pháp ngăn chặn. Hậu quả là đến nay, 231,61 ha rừng đã bị lấn chiếm, tàn phá. Nguy hiểm hơn, trong tổng diện tích rừng bị tàn phá, có tới 94,91 ha là rừng phòng hộ đầu nguồn.
Thấy không ai quản lý nên chiếm!
Chỉ trong 2 tháng, từ ngày 20-5 đến 19-7-2008, đã có đến 14,8 ha rừng bị tàn phá và lấn chiếm. Hiện có 104 hộ ở hai xã Bình Điền và Hồng Tiến tham gia lấn chiếm RĐN sông Hương. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tứ Quân, một người tham gia phá rừng, nói tỉnh bơ: “Chúng tôi thấy đất rừng không ai quản lý nên lấy làm trang trại. Lúc đầu không nghe chính quyền nói chi cả nên “khai hoang” thêm để trồng keo”. Theo cơ quan chức năng, dù đã nhiều lần lấn chiếm rừng phòng hộ và đã bị cơ quan chức năng lập biên bản xử lý vài lần nhưng ông Quân vẫn công nhiên lấn chiếm đất rừng để trồng keo.

Thực tế, việc lấn chiếm rừng kéo dài hơn 4 năm nay, chính quyền biết, Ban Quản lý RĐN sông Hương cũng biết nhưng không can thiệp để giải quyết dứt điểm. Cụ thể như trường hợp hộ ông Cao Vương Thiên ở xã Hồng Tiến. Trong năm 2006 và 2007, ông Thiên đã lấn chiếm đến 16 ha đất rừng nhưng cơ quan chức năng không xử lý được.
Đùn đẩy trách nhiệm
Trong lúc tình trạng RĐN sông Hương bị tàn phá nghiêm trọng và ngày càng lan rộng, ông Nguyễn Văn Vường, Phó trưởng Ban Quản lý RĐN sông Hương, trả lời hết sức “đủng đỉnh”: “Chúng tôi đang chờ các cơ quan chức năng giải quyết. Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là trồng và bảo vệ rừng chứ không có quyền xử lý. Đã nhiều lần chúng tôi có văn bản gửi chính quyền các xã, Hạt Kiểm lâm huyện Hương Trà và cả UBND huyện Hương Trà nhưng tình hình vẫn bình chân như vại”. Rõ ràng, như ông Vường nói, ngoài nhiệm vụ “trồng rừng”, một nhiệm vụ khác của Ban Quản lý RĐN sông Hương là “bảo vệ rừng”. Thế nên, việc để hơn 100 hộ dân vào lấn chiếm đất rừng trong suốt 4 năm qua, Ban Quản lý RĐN sông Hương không thể “phủi” trách nhiệm!
Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Ty, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Trà, khẳng định rằng mặc dù “thủ phạm” lấn chiếm, khai phá RĐN sông Hương là người dân huyện Hương Trà nhưng trách nhiệm xử lý thuộc về Ban Quản lý RĐN sông Hương (?!).
Hiện có rất nhiều hộ dân trồng rừng keo đã 4 năm tuổi trên diện tích đất lấn chiếm nói trên (rừng keo 6 năm tuổi là thu hoạch được). Ông Nguyễn Văn Vường phân vân: “Phá rừng keo của dân (trồng trên đất lấn chiếm) thì không dám, nhưng chúng tôi sẽ họp với UBND huyện Hương Trà để đưa ra cách xử lý thỏa đáng”.
Mức xử phạt hành chính hiện nay rất thấp, chỉ 100.000 đồng/hộ dân vi phạm nên chưa đủ sức răn đe; cộng với việc “đẩy cây trách nhiệm” của các cơ quan hữu trách tỉnh Thừa Thiên - Huế thời gian qua, chưa biết đến bao giờ rừng phòng hộ đầu nguồn sông Hương thôi “chảy máu”.