“Sa tặc” tấn công đê ngăn mặn sông Trường Giang
(NLĐ)- Thời gian gần đây, dọc sông Trường Giang thuộc địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép xâm hại đê ngăn mặn trên sông Trường Giang làm sạt lở đất ven sông và ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng. Cảnh mua bán cát không rõ nguồn gốc khai thác diễn ra nhộn nhịp ở các bến bãi kinh doanh cát chưa được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động.
Ở thôn 3, xã Bình Triều có 3 bến bãi thu mua cát. Bình quân mỗi bến có 3-4 thuyền chở cát đến bán hằng ngày với khối lượng lên đến gần 100 m³. Bến kinh doanh cát của ông Nguyễn Ngọc Diệu (thôn 3, xã Bình Triều) chưa được cấp có thẩm quyền cho phép nhưng vẫn hoạt động thu mua cát tấp nập. Ông Diệu lấn chiếm 375 m² đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đê ngăn mặn sông Trường Giang để lấy mặt bằng kinh doanh cát. Ngoài ra, còn có ông Nguyễn Văn Tiển (ở thôn Trà Đóa 2, xã Bình Đào) và ông Hồ Viết Lê (ở thôn 3, xã Bình Triều) vi phạm về mua bán cát không rõ nguồn gốc và lập bến bãi trái phép. Ba trường hợp vi phạm này đã bị đội kiểm tra liên ngành của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị UBND huyện ra quyết định xử phạt.

Ca nô khai thác cát trái phép trên sông Trường Giang