Sai phạm chồng chất, xem thường pháp luật

Thay vì xử lý, công ty Tân Đức Thảo lại đem chất thải nguy hại đi lấp mặt bằng Công ty Tân Đức Thảo (ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh-TPHCM) có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại toàn vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL theo giấy phép của Cục Bảo vệ Môi trường cấp ngày 21-8-2007.

 Với giấy phép này, Công ty Tân Đức Thảo đã ký nhiều hợp đồng thu gom xử lý chất thải nguy hại. Song thực tế, nhiều chất thải nguy hại được thu gom từ các tỉnh về lại được công ty này “xử lý” bằng cách đem đi lấp mặt bằng. Chưa hết, Phòng Quản lý Chất thải rắn - Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) TPHCM còn cho biết thời gian qua, Công ty Tân Đức Thảo đã thu gom nhiều chất thải nguy hại không có trong giấy phép. Cụ thể, trong tháng 4-2008, qua kiểm tra, Thanh tra Sở TN-MT phát hiện ở khu vực lưu giữ và xử lý chất thải của Công ty Tân Đức Thảo có mùi thuốc sát trùng (loại chất thải nguy hại không có trong giấy phép thu gom, vận chuyển, xử lý của Công ty Tân Đức Thảo). Ngoài ra, giấy phép của Cục Bảo vệ môi trường không cấp phép đối với các loại chất thải xử lý bằng phương pháp đốt nhưng Công ty Tân Đức Thảo vẫn thu gom chất thải về đốt.

Qua khảo sát thực tế, Phòng Quản lý Chất thải rắn - Sở TN-MT TP nhận định: Công ty Tân Đức Thảo chưa đủ năng lực để tiếp nhận và quản lý tốt chất thải nguy hại thu gom từ các tỉnh, thành về để xử lý. Đặc biệt, nhà máy xử lý của Công ty Tân Đức Thảo nằm trong khu dân cư, do đó, nếu việc xử lý quản lý chất thải nguy hại không tốt sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Dù hoạt động chưa được một năm nhưng Công ty Tân Đức Thảo liên tục vi phạm quy định về môi trường với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Trong tháng 12-2007, Công ty Tân Đức Thảo bị Thanh tra Sở TN-MT xử phạt hành chính 10 triệu đồng về hành vi thu gom vận chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại không có trong giấy phép. Đến tháng 2-2008, Công ty Tân Đức Thảo lại bị UBND TP xử phạt hành chính 43 triệu đồng về các hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn trên 10 lần, không đăng ký cam kết bảo vệ môi trường và quản lý, vận chuyển, xử lý chất thải không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Trong khi các vi phạm trên vẫn chưa được khắc phục, cơ quan chức năng lại phát hiện Công ty Tân Đức Thảo có những hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn. Vào ngày 3-4-2008, Sở TN-MT phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an TPHCM phát hiện và lập biên bản công ty này đổ 16 tấn bùn dệt nhuộm ra môi trường không qua xử lý. Khối lượng bùn trên được Công ty Tân Đức Thảo thu gom từ Công ty Dệt Choong Nam (KCN Nhơn Trạch II - Đồng Nai) về dùng lấp mặt bằng tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai. Việc san lấp mặt bằng kéo dài từ tháng 10-2007 đến ngày 26-3-2008. Sau đó, Thanh tra Sở TN-MT còn phát hiện Công ty Tân Đức Thảo thuê 1.000 m2 đất tại ấp 2, xã Phạm Văn Hai để chôn lấp bùn thải thu gom từ các tỉnh về không qua xử lý.

Cũng vào đầu tháng 4-2008, Thanh tra Sở TN-MT lại phát hiện tại bể lắng thuộc hệ thống xử lý nước thải của Công ty Tân Đức Thảo có 2 đường ống dẫn nước giếng xả thẳng vào để pha loãng, sau đó toàn bộ nước trong bể lắng được đưa lên bể lọc và xả ra ngoài môi trường.

Tháng 6-2008, Sở TN-MT TPHCM đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với Công ty Tân Đức Thảo nhưng đến ngày 24-10, các cơ quan chức năng lại phát hiện công ty này vẫn còn dấu hiệu hoạt động và một khối lượng chất thải trong kho đã “biến mất”.