Sao lại ém tên những người chạy chức?

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị tỉnh Cà Mau tạm ngưng việc bố trí cán bộ lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh, huyện, TP mà cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua trước đó

Ngày 22-4, dư luận tỉnh Cà Mau đã nóng lên trước thông tin Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Võ Thanh Bình trả lại 100 triệu đồng của người chạy chức (Báo NLĐ đã đưa tin).

"Chống tiêu cực không kiên quyết, triệt để"

Ông Lê Văn Bền, một người dân phường 5, TP Cà Mau, nói: “Bí thư tỉnh khẳng định số tiền đó là của cấp dưới đưa cho người nhà của ông với mục đích chạy chức, chạy quyền. Vì thế, chắc chắn ông đã biết rất rõ danh tính của người đưa hối lộ này. Do đó, không có lý do gì ông bí thư lại “ém” tên tuổi người cán bộ tha hóa đó”. Ông Lê Thanh Toàn, nguyên trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, cho rằng hành động của ông Bình trả lại 100 triệu đồng của người chạy chức là đáng khen ngợi. Tuy nhiên, việc ông không công khai danh tính cán bộ nào đưa tiền chạy chức là thể hiện sự dung túng tiêu cực, là vi phạm pháp luật. Kể cả việc không công khai cán bộ nào có ý định đưa hàng tỉ đồng để chạy chức là không minh bạch, dễ dẫn đến nghi ngờ, mất đoàn kết trong nội bộ cán bộ, đảng viên và giảm sút lòng tin trong nhân dân. Ông Ngô Minh Chánh, nguyên tỉnh ủy viên, đề nghị: “Theo tôi, ông Bình không mạnh dạn công khai những người chạy chức thì cũng cần mạnh dạn công khai bí thư có quan hệ với những người này như thế nào? Tôi thấy bí thư Tỉnh ủy chống tiêu cực không cương quyết, không triệt để".

Giới thiệu nhiều cán bộ thiếu năng lực?

Như Báo NLĐ đã thông tin, việc ông Bình trả lại tiền diễn ra trong cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau mới đây. Mục đích của cuộc họp này nhằm sắp xếp, tổ chức và bố trí nhân sự lãnh đạo từ cấp huyện đến cấp tỉnh và các cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, trong danh sách những người được dự định bổ nhiệm lần này, một số thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy có người không phù hợp với vị trí tương ứng. Thậm chí có người thiếu năng lực nhưng vẫn có tên trong danh sách đề cử.

Ngay trong ngày 22-4, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có mặt tại Cà Mau và tiến hành họp bất thường với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau. Tại cuộc họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định kiểm tra đảng viên có dấu hiệu sai phạm đối với ông Võ Thanh Bình; đồng thời đề nghị tỉnh Cà Mau tạm ngưng việc bố trí cán bộ lãnh đạo cho các cơ quan cấp tỉnh, huyện, TP mà cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua trước đây ít ngày. Ngoài ra, tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã xoáy sâu vào những sai phạm của ông Trần Công Lộc, Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau. Trong đó, vấn đề nóng nhất là việc ông Lộc và ông Võ Thanh Bình đã “giúp sức” cho ông Nguyễn Tín Ngưỡng, nguyên phó giám đốc Công ty Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cà Mau (Camimex), được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong một thời gian dài (từ năm 2002) trước khi vụ án được lật lại và ông Ngưỡng mới bị khởi tố, bắt giam vào đầu tháng 4-2008.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau:

Đã rõ tội danh đưa hối lộ!

Theo tôi, một người nào đó đã trao cho bí thư Tỉnh ủy 100 triệu đồng thì đã rõ ràng là hành vi đưa hối lộ. Do vậy, mục đích đưa hối lộ là gì thì cần phải làm sáng tỏ. Và vì sao lại đưa trực tiếp cho người nhà của bí thư tỉnh thì đích danh người được đưa hối lộ cần phải trả lời trước công luận. Hơn nữa, bí thư tỉnh công bố rằng nếu mấy ngày qua ông đồng ý nhận hối lộ của nhiều người thì con số có thể lên đến cả tỉ đồng. Vậy ai đứng đằng sau vụ đưa hối lộ này và những ai tham gia vụ chạy chức này? Tôi mong bí thư tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhanh chóng làm rõ vụ việc.