Sập nhà, cụ ông 83 tuổi tử vong

Sáng 20-4, căn nhà 3 tầng của ông Phan Văn Hưng (số 296 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã đổ sập hoàn toàn sang phần đất nhà số 298 Trần Hưng Đạo. Hàng loạt trụ điện bị ngã đổ, cả khu vực mất điện.

Cụ Phan Văn Thủ (83 tuổi, cha của ông Hưng) đang ở tầng 3 rơi xuống đường. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương khá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Vụ sập nhà cũng khiến 2 công nhân đang thi công phần móng ngôi nhà 298 Trần Hưng Đạo và 1 nhân viên bán hàng ở số nhà 300 Trần Hưng Đạo bị thương nhẹ.


Hiện trường vụ sập nhà 296 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn

Hiện trường vụ sập nhà 296 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết công trình xây dựng nhà 298 Trần Hưng Đạo được cấp phép vào ngày 3-1, loại nhà 4 tầng, do bà Huỳnh Lệ Huệ làm chủ đầu tư. Công trình do ông Hà Văn An (SN 1968; ngụ thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) nhận thầu thi công. Ngay sau khi nhà 296 Trần Hưng Đạo bị sập, nhà thầu và các công nhân đang thi công đã rời khỏi hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn được xác định là do tác động từ thi công nhà 298 Trần Hưng Đạo gây ra. “Chúng tôi đã đề nghị cơ quan công an khẩn trương điều tra vụ việc, nếu có dấu hiệu phạm tội hình sự thì sớm khởi tố vụ án” - ông Dũng nói.