“Sát hạch” trách nhiệm

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII đã khép lại. Có thể còn có những đánh giá và nhìn nhận khác nhau, song lần chất vấn tại kỳ họp này đã chứng tỏ một bước tiến đáng ghi nhận trong hoạt động giám sát quan trọng này của cơ quan quyền lực cao nhất đất nước.

Cuộc chất vấn đầu tiên trong một nhiệm kỳ Quốc hội thường thu hút sự quan tâm, chú ý, bởi từ đó có thể phần nào thấy được nhiều điều từ một nhiệm kỳ mới. Lần chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XIII càng gây sự chú ý hơn sau những phiên chất vấn đầy sôi động, thẳng thắn và luôn được mong chờ của Quốc hội khóa XII.

Có thể thấy rằng không khí chung phiên chất vấn đầu tiên tại Quốc hội khóa XIII chưa có độ nóng như phần cuối của Quốc hội khóa trước. Tuy nhiên, không phải vì thế mà cuộc chất vấn này không đi tới được cái đích cần tới trong hoạt động giám sát quan trọng và thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước.

Không khí chất vấn “cũng cần mát mẻ như thời tiết chuyển sang đông” nói như gợi ý của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nhưng những vấn đề mà các đại biểu của dân đặt ra với người đứng đầu Chính phủ và các thành viên Chính phủ vẫn chứa đựng trong đó sức nóng được mang vào từ thực tiễn cuộc sống.

Mỗi phiên trả lời chất vấn trực tiếp được xem như là một kỳ “sát hạch” về trách nhiệm đối với các thành viên Chính phủ trong lĩnh vực được Quốc hội giao phó. Trách nhiệm ở đây không chỉ dừng lại ở trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao mà quan trọng không kém là phải đưa ra được giải pháp đối với các vấn đề đặt ra. Nhìn từ góc độ này có thể thấy rất rõ bước tiến trong hiệu quả của hoạt động chất vấn.

Dù rằng không khí chất vấn chưa nóng như kỳ vọng,  song những điều rút ra, “chốt” lại của phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XIII thể hiện trong nghị quyết chất vấn của kỳ họp lại nóng hơn hẳn. Nhìn vào đó là thấy ngay những định lượng cụ thể về trách nhiệm với mốc thời gian rõ ràng mà các thành viên Chính phủ phải hoàn thành.

Năm vị “tư lệnh” trong các lĩnh vực: GTVT, nông nghiệp - nông thôn, GD-ĐT, tài chính và ngân hàng hơn ai hết cảm nhận được sức nóng toát ra từ bản nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn gần 3.000 chữ của kỳ họp thứ 2. Những vị “tư lệnh” này có lẽ ngay từ lúc này đã phải suy nghĩ, vạch chương trình hành động để thực hiện những gì đã đặt ra và cam kết trên nghị trường, trước cử tri và nhân dân cả nước.