Sau 2.500 năm, tư tưởng sâu sắc của Đức Phật vẫn giữ nguyên giá trị
(NLĐO) 9h sáng nay 14-5, hơn 3.500 chức sắc Phật giáo, tăng ni, phật tử trong đó hơn 2.500 khách quốc tế đến từ 60 quốc gia đã tham dự lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2008 – Đại lễ Tam hợp kỷ niệm 3 sự kiện Đức Phật đản sinh, thành đạo và Niết bàn.
(NLĐO) 9h sáng nay 14-5, hơn 3.500 chức sắc Phật giáo, tăng ni, phật tử trong đó hơn 2.500 khách quốc tế đến từ 60 quốc gia đã tham dự lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2008 – Đại lễ Tam hợp kỷ niệm 3 sự kiện Đức Phật đản sinh, thành đạo và Niết bàn.
Trong bức thư của mình, Tổng giám đốc Tổ chức Văn hóa LHQ (UNESCO) Koichiro Matshura nói ông rất tiếc là đã không thể có mặt tại Hà Nội trong những ngày này. Tuy nhiên, ông mong muốn đây là dịp chia sẻ những giá trị từ bi, tôn trọng lẫn nhau như lời dạy của Đức Phật. “Ngày Vesak là dịp suy nghĩ về những thông điệp bất diệt của Đức Phật. Năm 2008 là một năm đầy ý nghĩa, đánh dấu 80 năm sự ra đời của Bản tuyên ngôn nhân quyền”- ông Tổng giám đốc viết. Hơn bao giờ hết, giờ là thời khắc để các nhà lãnh đạo chính trị, tinh thần trên thế giới cùng nhau hợp tác.
Trong thông điệp gửi Đại lễ Vesak 2008, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cũng nhấn mạnh: “Vào ngày này, hàng triệu người, cả Phật tử cũng như những người không theo đạo Phật trên toàn thế giời đều dành thời gian suy ngẫm về lời dạy của Người”. Theo Tổng thư ký Ban Ki Moon, Vesak năm nay diễn ra trong bối cảnh cơn bão Nargis, động đất ở Trung Quốc vừa xảy ra. Trong bóng tối của thảm họa, ông hy vọng thông điệp của Đức Phật, những giáo lý bất tử này, chỉ đường cho cộng đồng quốc tế cứu trợ ở Myanmar.
Chào mừng Đại lễ, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, Việt Nam là đất nước đa tôn giáo mà đạo Phật là tôn giáo có mặt từ rất sớm, từ gần 2.000 năm trước. Ngay từ buổi đầu tiên, với tinh thần từ bi, hỉ xả, Phật giáo đã được đón nhận, luôn đồng hành cùng dân tộc với phương châm nhập thế, gắn bó giữa Đạo và Đời.
Trong thời đại nào, lịch sử VN cũng ghi nhận những nhà sư đại đức, đại trí đứng ra giúp đời hộ quốc an dân. Đặc biệt, lịch sử VN ghi nhớ công lao của vị vua anh minh Trần Nhân Tông, người có công lớn lãnh đạo nhân dân bảo vệ tổ quốc. Khi đất nước thái bình, Người nhường ngôi, từ bỏ tất cả để tìm nơi non cao Yên Tử để học Phật, tu hành, sáng lập nên Thiền phái Trúc Lâm – một dòng thiền riêng của VN.
Phật giáo VN hôm nay đã làm được nhiều việc lợi đạo, ích đời, thực hiện cứu khổ độ sinh, tăng ni, phật tử cả nước sống trong chánh tín, thực hiện đúng pháp luật, làm tròn nghĩa vụ của người công dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo… “Những việc làm cao cả ấy ngày càng rõ nét và đạt thành quả lớn lao, khẳng định Phật giáo VN luôn gắn Đạo với Đời, là một tôn giáo có truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc” – Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói.
Chủ tịch nước cho rằng, đây là cơ hội, là nhịp cầu giúp cho tất cả những người anh em có tín ngưỡng Phật giáo được gặp gỡ nhau để tưởng niệm, tôn vinh Đức Phật. Đây cũng là cơ hội để tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết, hợp tác cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp, một Niết bàn trong thế giới hiện thực, góp phần ngăn chặn xung đột, hóa giải các cuộc chiến tranh và đẩy lùi nguy cơ nghèo đói, khổ đau trong đời sống xã hội, đưa con người tới cuộc sống an vui.
Chủ tịch nước mong muốn từ đại lễ này, sẽ tiếp thêm sức mạnh, sự quyết tâm để tiếp tục nêu cao chính pháp của Đức Phật trong đời sống xã hội vì tương lai tươi sáng và tốt đẹp của toàn nhân loại.
Thông điệp của Đức Pháp chủ Hội đồng chức minh giáo hội Phật giáo VN Thích Phổ Tuệ nêu rõ: Với chủ đề: “Sự đóng góp của Phật giáo trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”, Giáo hội Phật giáo VN tin tưởng rằng Đại lễ Tam Hợp Liên Hợp Quốc lần thứ V tổ chức tại VN, tăng ni, cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước sẽ có nhiều cơ duyên cùng chia sẻ những kinh nghiệm tu tập và học thuật uyên thâm của các học giả đến từ khắp các châu lục.