Sâu sát và gần dân hơn
Hoạt động của HĐND TPHCM không ngừng đổi mới, có những chủ trương chính sách hợp lòng dân và đóng góp quan trọng vào những quyết định của UBND TP
Sáng 20-4, HĐND TPHCM khóa VII đã tổng kết hoạt động và bế mạc nhiệm kỳ tại Nhà hát TP với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Các đại biểu HĐND khóa VII ghi những điều gửi gắm đến HĐND TPHCM khóa VIII. Ảnh: TẤN THẠNH
80% thắc mắc người dân được giải quyết
“Sâu sát và gần dân hơn” là nhận xét của hầu hết đại biểu (ĐB) sau một nhiệm kỳ với vai trò là người “nghe tiếng dân, nghe lòng dân”. ĐB Võ Văn Sen cho rằng HĐND nhiệm kỳ này đã tạo ra môi trường cởi mở, dân chủ, nói thẳng những vấn đề mà người dân quan tâm. ĐB Nguyễn Đăng Nghĩa nhận xét: “Điểm nổi trội trong hoạt động của HĐND khóa VII là chất vấn có chất lượng!”.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao tặng 2 Huân chương Lao động hạng nhất cho Thường trực HĐND TPHCM khóa VII và cá nhân Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo; 5 Huân chương Lao động hạng ba cho 5 tập thể, cá nhân. Thủ tướng Chính phủ cũng tặng 22 bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND TPHCM. |
Phát huy tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm
Bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa VII, cho biết hoạt động của HĐND không ngừng đổi mới, có những chủ trương chính sách hợp lòng dân và đóng góp quan trọng vào những quyết định của UBND TP. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, chẳng hạn như việc giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân chưa nhanh, nhiều công trình chậm tiến độ, cải cách tư pháp còn chậm, khen thưởng thì có địa chỉ còn khuyết điểm lại là “của chúng ta”. Chính vì những tồn tại trên nên nhiều ĐB đã có những lời gửi gắm rất chân tình.

Thường trực HĐND TPHCM khóa VII và cá nhân Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất .Ảnh: TẤN THẠNH
ĐB Huỳnh Thành Lập mong rằng hoạt động của HĐND khóa VIII tiếp tục phát huy tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm. ĐB Nguyễn Minh Hoàng nhắc nhở TP phải chú trọng đến vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch hiệu quả để TP phát triển bền vững. Nhiều ĐB cho rằng trong nhiệm kỳ tới, HĐND TP cần tập trung giải quyết các vấn đề môi trường, văn minh đô thị bằng những giải pháp chiến lược, cơ bản hơn.
Đồng thời chuẩn bị tài liệu kỹ hơn trong các kỳ họp và hoạt động giám sát, không dừng ở chuyện “nói” mà phải mạnh dạn “làm” vì lợi ích của người dân, bớt nói nhiều và hứa nhiều, dành nhiều thời gian tiếp xúc với cử tri và chủ động xây dựng chương trình giám sát những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Các ĐB cũng mong rằng HĐND khóa VIII sẽ theo đúng tinh thần “Hứa rồi, nhớ nhé” chứ không phải “Hứa rồi, quên luôn!”.
Nhiều gửi gắm chân tình
ĐB Đặng Văn Khoa: “Những điều các ĐB làm được vẫn còn ít ỏi trong những mong mỏi của người dân. Mong rằng HĐND TP khóa tới hãy cháy bỏng, dân chủ ngay trong từng thành viên. Điều cốt lõi là người ĐB phải có mối quan hệ máu thịt với nhân dân, có dũng khí, dám nói lên điều cần phải nói. Có những điều do lý do khách quan chúng ta không làm được, nhưng cũng có nhiều điều hoàn toàn nằm trong tay của chúng ta, nếu chúng ta có ngọn lửa dữ dội thì có thể giải quyết được, chẳng hạn như: kho bãi, giáo dục, đền bù tái định cư… Chúng ta còn nợ nhân dân nhiều lắm!”.
ĐB Nguyễn Minh Hương: “Tôi mong rằng các ĐB HĐND khóa VIII phải làm sao để công tác giám sát và hậu giám sát chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, kết nối với người dân nhiều hơn nữa, qua đó thúc đẩy các cơ quan, ban ngành thực hiện lời hứa nhanh chóng, hiệu quả. Tôi thấy cuộc sống người dân hiện đang còn nhiều khó khăn, nếu mỗi ĐB tâm huyết, nỗ lực thực hiện công tác giám sát tốt chắc chắn sẽ giúp được cho người dân nhiều hơn”. ĐB Võ Văn Sen: “HĐND TPHCM khóa VIII cần tăng cường tính chuyên nghiệp về chất lượng lẫn số lượng ĐB chuyên trách. TPHCM luôn phát triển trước cả nước 2 - 3 lần nên chúng ta phải ở tầm cao hơn, HĐND TP cũng phải nâng tầm lên mới có thể phát triển được TP này”. |