Sáu tháng đầu năm 2003: Thành công lớn: Duy trì được tốc độ phát triển
(NLĐ) - Tại phiên họp báo thường kỳ tháng 6 của Chính phủ được tổ chức ngày 4-7, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2003, thành công lớn của Chính phủ là đã duy trì được tốc độ phát triển nền kinh tế - xã hội.
Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt 9,8 tỉ USD, đạt 54,9% kế hoạch cả năm, chiếm 48,7% GDP và tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2002. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao, trong đó vốn đầu tư trong nước chiếm khoảng 70%. Hai vấn đề nổi bật thể hiện sự chỉ đạo điều hành chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao của Chính phủ là thành công trong khống chế SARS và bước đầu lập lại trật tự an toàn giao thông (TTATGT), văn minh đô thị. Trong lĩnh vực thiết lập TTATGT, Chính phủ đã xác định đúng chương trình hành động, triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương và các cấp các ngành với nhiều giải pháp mạnh, được sự đồng tình của toàn xã hội. Mục tiêu chặn đứng và đẩy lùi tai nạn giao thông đang dần được thực hiện. So với cùng kỳ năm 2002, sáu tháng đầu năm 2003, tai nạn giao thông đã giảm 3.414 vụ (giảm 23,7%), số người chết giảm 647 người (9,8%), thương vong giảm 5.169 người (31,5%). Ý thức chấp hành pháp luật giao thông của toàn dân, nhất là tại khu vực đô thị đang có chuyển biến tốt.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Đoàn Mạnh Giao, việc phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chưa kịp thời và đồng bộ vẫn là một thách thức lớn khó khắc phục. Hiện các bộ còn “nợ” 78 văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật. Những vấn đề thuộc quản lý vĩ mô nảy sinh trong quá trình đổi mới chưa được ứng phó kịp thời, chẳng hạn như hiện tượng đầu tư sản xuất mang tính tự phát, theo phong trào, không có quy hoạch hoặc không theo quy hoạch vẫn xảy ra gây lãng phí lớn cho nền kinh tế và cho xã hội. Vì vậy trong thời gian tới, Chính phủ sẽ thực hiện mạnh mẽ chủ trương phân công, phân cấp giải quyết công việc cho các thành viên để Thủ tướng và các Phó Thủ tướng dành thời gian nhiều hơn cho công tác nghiên cứu, xây dựng và quyết định chính sách vĩ mô (hiện nay, trung bình mỗi ngày, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng phải ký ban hành 14 văn bản, chủ trì hoặc tham gia 1,5 cuộc họp).