Sẽ giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện

Tỉnh An Giang sẽ thành lập đoàn giải quyết khiếu nại, tố cáo làm việc thường xuyên, liên tục

Sáng 27-9, đại diện Thanh tra Chính phủ, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cùng lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đã có buổi tiếp xúc với 50 hộ dân để giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Làm tới nơi, tới chốn

Buổi gặp gỡ diễn ra cũng khá cởi mở, trao đổi trên tinh thần nhìn thẳng sự thật. Đa phần bà con bức xúc về việc tái định cư (TĐC), bồi hoàn giải tỏa khi thu hồi đất chưa hợp lý. Họ cho biết đã khiếu nại ở nhiều cấp, nhiều nơi và kéo dài mà vẫn chưa được giải quyết. Tất cả các ý kiến của bà con đều được lãnh đạo tỉnh tiếp thu và ghi nhận. Ông Lâm Minh Chiếu, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, hứa: “Tất cả các trường hợp sẽ được xem xét giải quyết dứt điểm.

Trong tháng 12 năm nay sẽ giải quyết cơ bản nếu nhận được sự hợp tác của bà con”. Ông cho biết: Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và kiên quyết tập trung giải quyết. “Chúng tôi sẽ tận tâm, làm hết trách nhiệm, bởi bức xúc của dân cũng là bức xúc của Đảng, của chính quyền. Ngay trong tuần này, chúng tôi sẽ chỉ đạo các ngành, các cấp nâng cao trách nhiệm, đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả nhằm hoàn tất việc giải quyết các vụ việc”, ông Chiếu nói.

Ông Chiếu cũng cho biết với những trường hợp đã giải quyết đúng sẽ động viên người dân chấp hành; các trường hợp đang gặp khó khăn, tỉnh có chính sách hỗ trợ, giúp đỡ bằng các chính sách xã hội... Với những trường hợp sau khi rà soát lại thấy cách giải quyết trước đây có thiếu sót thì tỉnh sẽ khắc phục. Còn trường hợp trước đây giải quyết sai, tỉnh sẵn sàng sửa chữa.

Lập 3 tổ công tác

Việc tổ chức thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ tổ chức một đoàn làm việc thường xuyên, liên tục, bao gồm các cơ quan, đoàn thể do phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Đoàn chia 3 tổ, gồm một tổ thẩm tra xác minh, một tổ thẩm tra hồ sơ và một tổ trực tiếp đối thoại. Hai tổ xem xét, nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ hoạt động hoàn toàn độc lập, không lệ thuộc cơ quan chuyên môn để bảo đảm tính khách quan, dân chủ.

Sau quá trình nghiên cứu, kiểm tra, thẩm tra, xác minh với sự chứng kiến và có ghi nhận ý kiến cụ thể của đối tượng khiếu nại, tổ sẽ phân tích đúng sai, đề xuất phương án giải quyết, rồi báo cáo cho đoàn. Ý kiến đề xuất đó sẽ được đưa ra thảo luận trong đoàn một cách dân chủ, thẳng thắn trên quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, dám nhận sai trái. Sau đó đoàn sẽ có kết luận cuối cùng, đưa ra phương án giải quyết cho đối tượng khiếu nại. Tổ thứ ba sẽ tổ chức đối thoại trực tiếp với bà con, đưa ra cách giải quyết cụ thể.

Bến Tre

Hai ngày, tiếp 150 hộ dân khiếu kiện

Trong 2 ngày 25 và 26-9, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã tiếp hơn 150 hộ dân, trong đó có 50 hộ vừa trở về từ TPHCM.

Qua tiếp xúc, đối với số vụ việc mới phát sinh, sau khi được chủ tịch UBND tỉnh giải thích, động viên, hầu hết các hộ này đều chấp hành trở về địa phương, chờ kết quả giải quyết. Đối với số hộ dân ở huyện Thạnh Phú khiếu kiện đòi đất thuộc khu vực K22 - An Nhơn, đã được Thanh tra Chính phủ đến kiểm tra, tiếp xúc, đối thoại và có văn bản trả lời. Dù được vận động giải thích nhưng các hộ này vẫn không đồng ý, tiếp tục yêu cầu giải quyết đất, không chịu nhận văn bản trả lời của Thanh tra Chính phủ mà yêu cầu Thủ tướng Chính phủ giải quyết và có văn bản trả lời. Riêng số hộ dân Ba Tri khiếu kiện đòi đất tập đoàn sản xuất, mặc dù địa phương đã xem xét giải quyết đúng theo tinh thần Quyết định 815 của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra, có văn bản trả lời nhưng các hộ vẫn không chấp hành.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre yêu cầu các sở, ngành địa phương tập trung giải quyết tới nơi, tới chốn, có tình có lý các vụ khiếu nại, tố cáo của người dân đúng theo quy định của pháp luật. Đợt cao điểm từ nay đến cuối năm 2006, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Tấn Khổng sẽ trực tiếp cùng các ngành chức năng và chủ tịch UBND các huyện, thị tập trung giải quyết các khiếu kiện của công dân.

M. Thảo