Sẽ tiếp tục đấu tranh đến khi giành được công lý

(NLĐ) - Tòa án Tối cao Mỹ ngày 2-3 đã công bố quyết định không xem xét đơn của các nạn nhân chất độc da cam VN và Mỹ kiện các công ty sản xuất chất độc hóa học diệt cỏ sử dụng trong chiến tranh VN, song không đưa ra bình luận nào

Trước đó, đơn kiện này đã bị Tòa Thượng thẩm New York bác bỏ dù các nhà phân tích, nghiên cứu khoa học và thực tế đều chứng minh chất da cam dùng trong chiến tranh VN có liên quan đến bệnh ung thư, tiểu đường và các trường hợp thai dị dạng.

TTXVN dẫn lời luật sư Jonathan Moore, cố vấn Hội Nạn nhân chất da cam/dioxin VN (VAVA) trong vụ kiện 37 công ty Mỹ sản xuất chất da cam dùng trong chiến tranh, cho biết ông lấy làm buồn về quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ. Ông nhấn mạnh cuộc đấu tranh sẽ tiếp tục đến khi giành được công lý cho tất cả nạn nhân chất da cam VN và nạn nhân của chiến dịch “chiến tranh hóa học” do Chính phủ Mỹ tiến hành ở VN.

Trong khi đó, ngày 3-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nhấn mạnh nhân dân VN hết sức bất bình trước quyết định sai lầm và bất công của Tòa án Tối cao Mỹ. “Chúng tôi tin tưởng cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân chất độc da cam VN sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, trong đó có nhiều tổ chức, cá nhân của Mỹ”, ông Dũng nói.

Ông Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VAVA, cũng khẳng định VAVA đang chuẩn bị thực hiện các bước tiếp theo cho vụ kiện trong thời gian tới. “Chúng tôi quyết t âm đến cùng và sẽ thực hiện nhiều biện pháp để tiếp tục đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân” - ông Thu nói.