Đó là khẳng định của ông Đào Tuấn Minh, đội trưởng đội bay A330, đoàn bay 919 của Vietnam Airlines, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo NLĐ ngày 12-6

Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ máy bay tại Xí nghiệp Sửa chữa máy bay A76 của VNA
* Phóng viên: Thưa ông, công tác kiểm tra kỹ thuật đối với đội bay A330 của Vietnam Airlines có gì thay đổi kể từ sau vụ tai nạn thảm khốc của hãng hàng không Air France ngày 1-6?
- Ông Đào Tuấn Minh: Hiện nay nhà sản xuất Airbus, hãng hàng không Air France, cũng như hội đồng điều tra tai nạn chưa có bất cứ khuyến cáo chính thức gì cho nhà khai thác máy bay A330-200. Tuy vậy, các hãng hàng không đang sử dụng máy bay cùng loại phải liên tục cập nhật thông tin và chủ động tăng cường công tác kiểm tra kỹ thuật. Chúng tôi cũng đã siết chặt hơn công tác kiểm tra, bảo dưỡng máy bay A330 nhằm bảo đảm an toàn bay ở mức cao nhất.
* Năm 2007, nhà chế tạo máy bay Airbus khuyến cáo các hãng hàng không thay thế bộ phận cảm tốc trên một số máy bay Airbus. Chiếc máy bay gặp nạn ngày 1-6 của Air France chưa được thay thế bộ phận này. Dư luận cho rằng có thể đây là nguyên nhân gây tai nạn. Vậy, khuyến cáo này đã được xử lý thế nào đối với máy bay cùng loại của Vietnam Airlines?
- Nguyên nhân tai nạn máy bay của Air France chưa đủ thông tin để làm rõ, tất cả mới chỉ là dự đoán nên chưa thể biết lỗi có phải do bộ cảm tốc trục trặc hay không. Tuy nhiên, các máy bay A320 trong đội bay của Vietnam Airlines, thiết bị cảm tốc đã được thay thế toàn bộ từ trước. Còn đối với máy bay A330, Vietnam Airlines hiện có 3 chiếc, trong đó một chiếc A330-200 có bộ phận truyền cảm vận tốc tương đương cấu hình máy bay gặp nạn của Air France cũng đã được thay thế. Những máy bay còn lại đang trong quá trình thực hiện.
* Vì sao khuyến cáo trên được đưa ra từ năm 2007 nhưng đến nay mới thực hiện, thưa ông?
- Việc thay thiết bị cảm tốc này nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào mức độ an toàn của thiết bị, khả năng tài chính và khả năng giao hàng của nhà chế tạo. Chúng tôi đã đặt hàng từ năm 2007, khi có thiết bị về mới thay được.
* Quá trình khai thác máy bay A330 -200 của Vietnam Airlines có gặp sự cố nào lớn? Hãng đánh giá thế nào về mức độ an toàn và hiệu quả khai thác của loại máy bay này?
- Vietnam Airlines hiện khai thác 3 máy bay A330, trong đó có 2 chiếc A330-200 và một A330-300. Đây là máy bay đi thuê từ năm 2006, trước đó máy bay này đã được sử dụng 7 năm, tổng cộng thời gian khai thác 10 năm là hoàn toàn trong độ tuổi an toàn. Đội bay này đang được khai thác trên đường bay Hà Nội – Seoul (Hàn Quốc) và Osaka (Nhật). Trong quá trình khai thác, trục trặc hay hỏng vặt ở máy bay nào cũng có nhưng ở máy bay A330 chưa gặp trục trặc lớn. Phía nhà sản xuất cũng không có khuyến cáo gì nghiêm trọng về lỗi kỹ thuật. Đây là loại máy bay được đánh giá là kinh tế nhất, an toàn nhất vì ít hỏng hóc và tiết kiệm nhiên liệu. Tai nạn ở Air France là sự cố nghiêm trọng đầu tiên xảy ra với máy bay A330.
* Kinh nghiệm gì được rút ra sau vụ tai nạn của Air France, thưa ông?
- Chúng tôi đang chờ thông báo chính thức của Air France về nguyên nhân tai nạn để triển khai những biện pháp cụ thể. Nhưng trước mắt, trong bài bay định kỳ sẽ đưa vào tình huống xử lý tai nạn do hỏng thiết bị cảm tốc như tình huống giả định ở tai nạn Air France cho phi công và học viên tập luyện. Thực ra tình huống này đã có trong chương trình huấn luyện, chúng tôi chỉ cập nhật để bổ sung vào chương trình huấn luyện bay 6 tháng cuối năm.
|
Hằng năm, các hãng hàng không nhận được hàng trăm khuyến cáo, thông báo kỹ thuật từ các nhà chế tạo máy bay. Từ những khuyến cáo này, hãng hàng không tự đánh giá mức độ an toàn, hiệu quả kinh tế và dựa trên kinh nghiệm để có ứng xử phù hợp. Các khuyến cáo không mang tính bắt buộc, trừ phi có vấn đề nghiêm trọng. |
|
Máy bay quân sự rơi do trục trặc kỹ thuật
Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ ngày 12-6, trung tướng Lê Hữu Đức, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, cho biết nguyên nhân vụ rơi máy bay quân sự Su-22M4 là do trục trặc kỹ thuật. Đó là nguyên nhân sơ bộ được xác định dựa trên kết quả điều tra ban đầu sau khi tìm thấy chiếc hộp đen máy bay. Chiếc hộp đen được tìm thấy tại một ruộng ngô trên triền núi thuộc xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, TP Thanh Hóa, cách nơi máy bay rơi chỉ vài chục mét. Trước đó, biên đội trưởng, phi công cấp 3, đại úy Trần Thanh Nghị đã hy sinh lúc 7 giờ 30 phút ngày 9-6 khi đang thực hiện bài bay huấn luyện khó là bay khoan, xoắn lộn.
Trung tướng Lê Hữu Đức cũng cho biết lễ truy điệu đại úy Trần Thanh Nghị đã được tổ chức theo nghi thức quân đội tại Viện Quân y Trung ương 108 và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội), quê nhà của liệt sĩ Nghị.
P.Dương |