Sổ hộ khẩu - bỏ không được, giữ cũng không xong

(NLĐ) - “Dù thế nào đi nữa, bao trùm nhất vẫn là vấn đề phải làm sao bảo đảm quyền tự do cư trú, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân”– Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Văn Yểu đã phát biểu như vậy trước những tranh cãi nên giữ hay bỏ sổ hộ khẩu khi Ủy ban Thường vụ QH thảo luận dự án Luật Cư trú vào ngày 5-4.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc cho rằng, đã đến lúc chuyển sang quản lý dân cư bằng CMND. Ông Lê Quang Bình, Trưởng Ban Dân nguyện của QH, đề nghị cần thay sổ hộ khẩu bằng thẻ cư trú, thẻ từ cá nhân... hoặc cải tiến CMND để quản lý. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Trần Thế Vượng thì cho rằng, không nên phê phán sổ hộ khẩu bởi bản thân nó vốn không có tội tình gì. “Chúng ta không thể bỏ sổ hộ khẩu được, bởi có bỏ thì vẫn phải thay bằng một loại giấy khác, thực tế chỉ là đổi tên thôi” - ông nói. “Đi liền với luật này, nhất thiết phải loại bỏ các quy định ăn theo hộ khẩu đang gây bức xúc cho người dân” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu kiến nghị.

Dự án Luật Cư trú lần này vẫn tiếp tục giữ quy định về hộ khẩu, nhưng đã đưa ra nhiều điểm thông thoáng, như chỉ cần có một chỗ ở hợp pháp và có nguyện vọng cư trú lâu dài ở địa phương là người dân được xem xét để nhập khẩu. Chỗ ở hợp pháp có thể là nhà thuê, ở nhờ, mượn, được cơ quan cấp..., thậm chí là thuê khách sạn để ở.

. Ngày 5-4, Ủy ban Thường vụ QH đã ra thông cáo cho biết sẽ triệu tập kỳ họp thứ 9, QH khóa XI từ ngày 16-5 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Dự kiến tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét, thông qua 11 dự án luật và 1 nghị quyết; cho ý kiến về 12 dự án luật; xem xét các báo cáo về kế hoạch 5 năm (2006-2010)...