Sớm loại bỏ những cán bộ xấu

Theo ông Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, hành vi ăn chặn tiền Tết của người nghèo còn phản ánh thói quen của một số cán bộ bây giờ là hễ cứ có cái gì đó của công thì xông vào xà xẻo

img
Nghèo rớt mồng tơi như hộ ông Nguyễn Đại Thập ở thôn Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ,cũng bị cán bộ địa phương bớt xén tiền Tết. Ảnh: H.HÀ

. Phóng viên: Theo ông, những hành vi ăn chặn, “ém” tiền hỗ trợ ăn Tết của người nghèo xảy ra ở một số địa phương thời gian qua ảnh hưởng thế nào đến chủ trương của Chính phủ?


img

- Ông Nguyễn Minh Thuyết: Cấp tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết không chỉ là một quyết định nhân văn, hợp đạo lý mà còn thể hiện trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta. Khi người dân gặp khó khăn trong khủng hoảng kinh tế, đặc biệt là những người nghèo, Nhà nước phải có chính sách an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với người dân. Tất nhiên, điều đó cũng thể hiện sự quan tâm, nỗ lực lớn của Nhà nước trong bối cảnh đang phải dồn các nguồn lực để chống suy giảm kinh tế. Vì vậy, việc bớt xén tiền Tết của người nghèo càng đáng giận. Việc đó cũng phản ánh thói quen của một số cán bộ bây giờ là hễ cứ có cái gì đó của công thì xông vào xà xẻo.


. Chúng ta vẫn tin vào điều gọi là “tai mắt của dân” ở cơ sở, vậy tại sao quyết định của Chính phủ công khai như thế, tiêu chuẩn người nhận rõ ràng như vậy
mà còn bị bớt xén?


- Chính nhờ tai mắt nhân dân, việc xà xẻo tiền Tết mới bị phát hiện để báo chí lên tiếng và các cơ quan chính quyền xử lý như thời gian qua. Người dân mà không lên tiếng thì chịu!


Một bộ phận cán bộ đã bị lòng tham làm mờ mắt. Làm cái việc mà biết trái pháp luật, trái đạo lý nhưng vẫn làm thì đúng là quá liều. Họ phải trả giá cho hành vi của mình.


. Từ đó cho thấy những người có chức quyền ở cơ sở xem thường người dân?


- Khi một hiện tượng đã trở nên khá phổ biến thì cần nghiêm túc xem xét nguyên nhân ở những vấn đề hệ thống. Ví dụ, cần xem lại cách thức bổ nhiệm, sử dụng cán bộ cơ sở có gì chưa đúng, xem các cấp trên đã kiểm tra và xử lý các vụ việc tương tự như thế nào và xem văn bản quy định về việc hỗ trợ dân cụ thể tới mức nào...


. Ở từng địa phương, bên cạnh chính quyền còn có các tổ chức và đoàn thể có thể giám sát và lên tiếng nhưng hệ thống này có vẻ bị tê liệt, chỉ khi báo chí lên tiếng thì vụ việc mới làm sáng tỏ?


- Đúng là chúng ta cần đặt ra câu hỏi đối với các tổ chức xã hội dân sự của ta hiện nay. Tại sao người dân tham gia nhiều tổ chức xã hội như vậy, có nhiều người đại diện cho quyền lợi và lợi ích của mình như vậy nhưng khi quyền lợi của họ bị xâm hại thì có rất ít tổ chức, người đại diện phát hiện và đứng ra đấu tranh bảo vệ dân?


. Từ việc bớt xén tiền ăn Tết, chúng ta có thể nhìn nhận gì về dân chủ ở cơ sở, quyền của người dân ở địa phương?


- Chúng ta có hệ thống luật pháp, có quy chế dân chủ cơ sở nhưng thực tế việc thực hiện ở các địa phương không đồng đều. Nơi nào có người lãnh đạo tốt, người dân dám đấu tranh thì nơi đó chính sách, pháp luật được bảo vệ. Nơi nào người lãnh đạo không gương mẫu, người dân rụt rè không dám đấu tranh hoặc bầu lên những người đại diện không xứng đáng thì nơi đó dân chủ bị hạn chế. Tôi cho rằng trước hết người dân cần tự thay đổi, cần sớm loại bỏ những cán bộ xấu, nếu không, những cán bộ này sẽ làm hỏng hết các chủ trương tốt đẹp của cấp trên.


. Từ nhiều vụ việc xâm phạm quyền lợi của người nghèo vừa qua, theo ông, hệ thống chính quyền mà chúng ta xây dựng nhằm phát huy và bảo đảm các quyền, lợi ích của người dân ở địa phương có vấn đề gì không?


- Thực tế luôn đặt ra các vấn đề mà chúng ta không lường hết được nhưng chính những vấn đề này lại làm cho chúng ta có thêm kinh nghiệm để hoàn thiện hệ thống của mình. Tôi tin là sau những vụ việc này, chúng ta sẽ có thêm những quy định mới để hoàn thiện hệ thống của mình.


Tôi đã rơi nước mắt khi biết những người nghèo nhất bị bớt xén tiền hỗ trợ ăn Tết. Tôi cũng từng có những lúc cạn túi nên biết không có tiền là khổ lắm, nhất là dịp Tết. Người nghèo có một vài trăm ngàn đồng để mua vài chiếc bánh chưng, chút kẹo bánh, hoa quả để ăn Tết cùng người dân cả nước cho khỏi tủi thân, thế mà còn bị ăn bớt ăn xén. Thật là quá tệ, không thể chấp nhận được.

Cà Mau

Kiểm tra việc trao quà Tết cho hộ nghèo

Ngày 15-2, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã tiến hành kiểm tra việc cấp phát quà Tết cho hộ nghèo. Qua kiểm tra cho thấy số hộ nghèo trên thực tế cao hơn danh sách thống kê. Các sai phạm chủ yếu là thu Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học, trao quà Tết chậm và quyên góp từ những hộ nghèo có tên trong danh sách nhận tiền để chia thêm cho nhiều hộ nghèo khác không có tên trong danh sách.

Các đoàn kiểm tra đã đề nghị chính quyền cơ sở khắc phục việc quyên góp để chia thêm cho nhiều hộ nghèo bằng nguồn kinh phí khác, đồng thời phải trao đúng, trao đủ quà Tết cho hộ nghèo.

D.Nhân

Kỷ luật cả hai cấp cán bộ
. Ngoài cán bộ kém, người dân chưa mạnh dạn..., ông có thấy rằng có những quan chức địa phương tự cho mình quyền hành quá lớn và hành xử theo kiểu bề trên, toàn quyền quyết định mọi công việc địa phương?


-  Hành vi bớt xén tiền Chính phủ hỗ trợ dân nghèo ăn Tết của một số cán bộ vừa qua giống như hành vi của những hào lý xấu ngày xưa, ăn bớt ăn xén của dân, che giấu thông tin với cấp trên, với dân. Những hành vi tương tự trước đây từng xảy ra không ít nhưng chưa bị xử lý nghiêm.


Theo tôi, lần này phải xử lý nghiêm cả những người bớt xén tiền Tết của người nghèo và cấp trên trực tiếp của họ. Xử lý như vậy mới có tính chất răn đe và làm gương để mỗi khi Chính phủ hay cá nhân hỗ trợ cho người dân khó khăn, bị thiên tai... thì bản thân cán bộ cấp trên cũng phải lo lắng, kiểm tra xem cấp dưới có thực hiện đúng hay không, vì nếu không, mình cũng bị kỷ luật.

P.D