“Sóng biển Đông” đón APEC

Công trình kiến trúc độc đáo này thi công trong vòng 22 tháng, do các đơn vị trong nước đảm nhiệm, là niềm tự hào của VN

Giữa nhấp nhô những cao ốc khang trang và hiện đại đang mọc lên từng ngày ở cửa ngõ phía Tây thủ đô Hà Nội vừa hiện ra một công trình kiến trúc đồ sộ và hoành tráng. Nằm giữa khuôn viên rộng 60 ha với những cây xanh, hồ nước và thảm cỏ xanh rì như càng tôn thêm vẻ của Trung tâm Hội nghị Quốc gia có mặt sàn xây dựng tới 60.000 m2, nơi đã sẵn sàng cho Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14 diễn ra từ ngày 12 đến 19-11 tới.

Khán phòng đa năng lớn nhất

Nằm ngay ở góc cắt giữa hai con đường to đẹp Phạm Hùng và Láng Hòa Lạc, Trung tâm Hội nghị Quốc gia không chỉ là công trình kiến trúc lớn và hiện đại nhất Việt Nam mà còn là niềm tự hào của chúng ta đối với bạn bè quốc tế. Từ xa hàng km đã thấy nổi lên trên nền trời xanh ngắt của mùa thu Hà Nội một công trình kiến trúc với mái vòm độc đáo giống như lớp lớp sóng biển nối tiếp nhau.

Được xây dựng theo thiết kế mà nhiều người gọi là “Lượn sóng biển Đông” biểu tượng cho sự vươn lên và hội nhập mạnh mẽ của Việt Nam, Trung tâm Hội nghị Quốc gia là tổ hợp công trình xây dựng lớn nhất, hiện đại nhất đất nước và khu vực, là nơi sẽ diễn ra tới 95% hoạt động của Hội nghị APEC lần đầu tiên do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Hầu như tất cả những người lần đầu đặt chân vào sảnh chính của Trung tâm Hội nghị Quốc gia đều có cảm giác choáng ngợp trước một không gian kiến trúc rộng lớn, khoáng đạt và hiện đại. Tòa nhà chính của trung tâm có kích thước mặt bằng 231 m x 140,25 m với diện tích sàn xấp xỉ 60.000 m2, chiều cao tòa nhà tính từ cốt nền lên đỉnh mái hơn 53 m.

Điểm nhấn chính của trung tâm là phòng họp chính với sức chứa 3.747 chỗ ngồi, trong đó có 20 vị trí cho người khuyết tật, có thể ngăn thành 2 phòng riêng biệt. “Có thể nói đây là khán phòng đa năng lớn nhất trong khu vực tính tới thời điểm hiện nay bởi khán phòng của Đại lễ Đường Nhân dân của Trung Quốc tuy có diện tích lớn hơn nhưng chỉ có công năng hội họp chứ không có công năng kép, vừa tổ chức hội nghị vừa tổ chức biểu diễn” - kỹ sư Nguyễn Tiến Thành, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình này, cho biết. Trung tâm cũng có một phòng tiệc lớn đủ sức phục vụ 1.000 khách nhưng cũng có thể linh hoạt ngăn thành 2 phòng riêng biệt, một phòng tiệc cao cấp, 2 phòng họp cao cấp, phòng hội nghị quốc tế, các phòng họp vừa và nhỏ có thể ngăn thành 2-3 phòng nhỏ hơn. Ngoài ra, trung tâm còn có một trung tâm báo chí, khu vực triển lãm, khu vực cửa hàng, trung tâm kinh doanh, giao dịch thương mại, khu văn phòng quản lý, điều hành...

Niềm tự hào Việt Nam

Đi cùng với vẻ ngoài thiết kế khoáng đạt và bề thế là sự hiện đại, tiện dụng của Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Vật liệu hoàn thiện trần sử dụng các vật liệu như thạch cao, tấm gỗ công nghiệp phủ verneer, đá tự nhiên, kính... Sàn lát đá tự nhiên, ván gỗ tự nhiên, thảm len, sơn Epoxy... Các phòng họp nguyên thủ của trung tâm có khả năng tự đổi màu nhờ các lớp vách tường được thiết kế tinh vi.

Phòng họp chính và các phòng họp cấp cao trang bị hệ thống cabin phiên dịch 32 kênh lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, giúp các đại biểu thuận tiện trong việc trao đổi, nắm bắt thông tin. Cũng các phòng này còn có những hệ thống máy chiếu hiện đại nhất Đông Nam Á, hệ thống máy chiếu 25.000 ANSI lumen (độ sáng) cũng sẽ lần đầu tiên đưa vào sử dụng ở Việt Nam.

Tổng công suất các loa trong phòng họp chính lên tới 69.000 W. Hệ thống điều hòa trung tâm hiện đại và 190 máy điều hòa tự động (FCU) được lắp đặt dưới sàn nhà khiến cho không khí bên trong cả tòa nhà luôn dịu mát và trong lành.

Toàn bộ Trung tâm Báo chí Quốc tế (IMC) đặt trên tầng 3 của Trung tâm Hội nghị Quốc gia được chia làm 4 khu: khu báo viết rộng 700 m2, đủ cho 800 nhà báo tác nghiệp một lúc; khu báo hình rộng 460 m2; hai phòng họp báo rộng 360 m2, có sức chứa 400 người và khu phỏng vấn rộng 320 m2. Ngoài ra, IMC còn có khoảng 100 cabin tác nghiệp được trang bị đầy đủ bàn, ghế, điện thoại, máy thu hình, hệ thống Internet tốc độ cao...

Cùng với tòa nhà lớn rộng 60.000 m2, cảnh quan xung quanh cũng được đầu tư, tính toán rất kỹ để vừa hài hòa vừa tôn công trình kiến trúc chính. Hệ thống suối nhân tạo, các sân khấu ngoài trời, đài phun nước, hòn giả sơn... cùng một quảng trường rộng 10.000 m2 là những điểm nhấn thêm về sự hoành tráng của trung tâm. Hệ thống gara ngầm có sức chứa 495 ô tô, hai bãi đỗ xe phía Đông và Tây của tòa nhà có sức chứa 540 xe, bến xe buýt 15 xe và một sân đỗ trực thăng mang lại cho trung tâm dáng vẻ hiện đại và tiện dụng. “Việc công trình có thể nói là độc nhất vô nhị trong khu vực này lại chỉ hoàn thành trong thời gian ngắn kỷ lục hơn 22 tháng với toàn bộ đơn vị thi công trong nước là một minh chứng về niềm tự hào của con người Việt Nam với APEC” - kỹ sư Thành nói.