Sống chung với nước thải độc hại

Đó là hậu quả mà Công ty Pepsico Quảng Nam gây ra đối với dân chúng sống ở xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam

“Mùi hôi thối làm cho cả thôn, xã không thở nổi. Mỗi khi đến giờ cơm mà gió thổi mùi thối vào làm cả nhà không ai ăn được. Dân quanh đây đều bị viêm mũi, ghẻ lở,...”. Đó là lời của ông Nguyễn Viết Sao, sống ở thôn Viêm Tây 1, xã Điện Thắng Bắc, khi nói về tuyến nước thải của Công ty Pepsico Quảng Nam.


Người mang bệnh, lúa không trổ bông


Tuyến nước thải này dài hơn 2 km được đổ trực tiếp xuống kênh thủy lợi của xã Điện Thắng Bắc (Công ty Pepsico thuê trực tiếp từ Công ty Khai thác Thủy lợi Quảng Nam với giá 28 triệu đồng/năm). Nước thải theo đó dẫn vào cánh đồng ở thôn Viêm Tây 2.

Vào khoảng tháng 4-5, khi hệ thống thủy lợi của xã Điện Thắng Bắc ngừng hoạt động, lập tức cả khu vực thôn Viêm Tây 1, 2 chìm trong mùi hôi khó chịu. Nước thải trong kênh thủy lợi là một màu đen với mùi hôi thối bốc lên nồng nặc và thường xuyên sủi bọt.

Gia đình bà Trần Thị Liên là hộ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi cống nước thải của nhà máy đặt ngay sát nhà bếp khiến gia đình bà như sống trong bãi rác thực sự, gia đình bà Liên đã mấy lần huy động họ hàng tiến hành bít ống cống xả nước thải của Công ty Pepsico miền Trung nhưng không thành.


img
Dòng kênh nước thải bốc mùi hôi thối nồng nặc


Có mặt tại cánh đồng ở thôn Viêm Tây 2, nơi có tuyến nước thải chảy qua, nhiều nông dân đã phản ánh với chúng tôi về tình trạng nước thải công nghiệp này.

Anh Nguyễn Đức Quang là một trong những nông dân bị ảnh hưởng trực tiếp nguồn nước thải cho hay: “Ruộng của tôi chỉ thu hoạch được gần 1 tạ lúa, thiệt hại trên 50% năng suất vì ở phần ruộng ảnh hưởng nguồn nước thải lúa không trổ bông”.

Theo nhận xét của chúng tôi, hầu hết nông dân ở đây khi xuống ruộng đều phải trang bị bốt cao lên đến bắp đùi, vì nếu tiếp xúc trực tiếp với nước thải của Pepsico sẽ bị ngứa, ghẻ lở. Gia cầm của các hộ dân sống quanh đây nếu xuống kênh cũng sẽ bị chết hàng loạt, anh Quang cho biết thêm.


Chờ đến bao giờ?


Đánh giá về thiệt hại do nguồn nước thải gây ra, ông Nguyễn Đăng Lộc, Chủ tịch HTX xã Điện Thắng Bắc, cho biết: “Những nơi bị nhiễm nước thải, lúa ngã hàng loạt, không những thế, nguồn nước giếng ở một số hộ dân gần đó cũng thỉnh thoảng bốc mùi tanh khó chịu”.


UBND xã Điện Thắng Bắc cũng thường xuyên nhận được các kiến nghị của những gia đình sống trong khu vực nước thải ô nhiễm và đã không ít lần đề nghị với Ban Giám đốc của Công ty Pepsico Quảng Nam tìm hướng giải quyết các kiến nghị trên.

Đầu năm 2009, một cuộc họp giữa UBND huyện Điện Bàn, UBND xã Điện Thắng Bắc, Công ty Pepsico, Công ty Khai thác Thủy lợi Quảng Nam đã đi đến thỏa thuận: Công ty Khai thác Thủy lợi Quảng Nam sẽ để lại 50% (14 triệu/đồng/năm) số tiền thuê kênh lại cho Công ty Pepsico để giải quyết nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy tránh hiện tượng nước tù đọng gây mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân.


Tuy nhiên, đến giữa tháng 5-2009 việc thực hiện thỏa thuận vẫn chưa được tiến hành, nhân dân xã Điện Thắng Bắc vẫn đang hứng chịu mùi hôi thối xộc vào tận nhà.