Sự cố máy bay VNA tại Pháp: 4 hành khách chưa xuất viện
(NLĐO) - Tối 20-10, Vietnam Airlines (VNA) đã ra thông cáo về sự cố xảy ra trên chuyến bay VN535 xuất phát từ Hà Nội tới Paris (Pháp). VNA xác nhận có một số hành khách và tiếp viên bị va đập do máy bay gặp phải nhiễu động gây xóc mạnh.
Chuyến bay có 222 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn, những người bị va đập là hành khách không thắt dây an toàn và 3 tiếp viên đang phục vụ. Ngay khi gặp sự cố, phi hành đoàn đã tiến hành sơ cứu ngay trên chuyến bay, đồng thời chuyển một số khách lên khoang hạng Thương gia và cung cấp thêm các hỗ trợ cần thiết.

Một chiếc máy bay của Vietnam Airlines (Ảnh minh họa: Internet)
Cơ trưởng chuyến bay và Trung tâm điều hành khai thác của VNA quyết định tiếp tục hành trình và đã thông báo cũng như đề nghị nhà chức trách sân bay sẵn sàng trợ giúp y tế khi máy bay hạ cánh.
Khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Charles De Gaulle lúc 7 giờ 15 giờ địa phương, có 21 hành khách được kiểm tra sức khoẻ tại trung tâm y tế sân bay. Trong đó có 6 hành khách và 3 tiếp viên phải đưa tới bệnh viện để kiểm tra và theo dõi thêm dù không gặp phải chấn thương nghiêm trọng nào và 5 trong số 9 người đã được ra viện. Toàn bộ số hành khách còn lại đều an toàn và không bị ảnh hưởng.
Ông Lại Xuân Thanh – Phó cục trưởng Cục Hàng không VN phụ trách lĩnh vực an ninh, an toàn hàng không, cho biết ngay khi xảy ra sự cố, nhà khai thác đã báo cáo nhanh tình hình với Cục HKVN.
Thông tin sơ bộ cho biết chuyến bay thường lệ VN535 của VNA đi Pháp sau khoảng hai tiếng rưỡi cất cánh đã bay vào vùng nhiễu động bất thường, bị hạ độ cao đột ngột. Sự cố này được đánh giá chưa đến mức phải đưa vào danh mục sự cố phải điều tra nhưng theo quy định, máy bay gặp vùng nhiễu động phải kiểm tra tổng thể về mặt kỹ thuật.
Hiện máy bay của VNA đang được kiểm tra bởi Công ty dịch vụ thương mại mặt đất của Hãng hàng không Pháp Air France và thông tin ban đầu cho thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, ngoại trừ một số vấn đề về đèn báo hiệu trong khoang máy bay.
Chiếc máy bay Boeing 777 thực hiện chuyến bay nói trên là máy bay tầm trung xa, được trang bị động cơ General Electric (GE) của Mỹ.