Tai nạn giao thông, 2 người thương vong tại quận Thủ Đức

(NLĐO) – Sáng 19-11, xảy ra 2 vụ va chạm giao thông trên địa bàn quận Thủ Đức, TP HCM làm một nữ công nhân bị thương nặng và một người lao động nhập cư tử vong ngay sau đó.

* Khoảng 7 giờ sáng 19-11, chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa (SN 1992, ngụ quận 2) chạy xe máy BKS 59B1 - 003.76 đi làm. Khi còn cách cổng công ty hơn chục mét, chị Hoa bất ngờ bị xe tải nặng BKS 54T - 7895, đang ôm cua từ Xa lộ Hà Nội vào đường Nguyễn Văn Bá (đoạn qua phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM)  từ phía sau tông trúng. Xe tải tiếp tục cuốn chị Hoa cùng chiếc xe máy vào gầm. Chị Hoa may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng, kêu cứu dưới gầm xe tải.

Nữ công nhân mắc kẹt dưới gầm chiếc xe tải, trên đường Nguyễn Văn Bá.

Nữ công nhân mắc kẹt dưới gầm chiếc xe tải, trên đường Nguyễn Văn Bá.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân xung quanh đã chạy lại hiện trường, đưa nạn nhân ra ngoài. Chị Hoa nhập viện trong tình trạng bị gãy chân, đa chấn thương.

Các đơn vị chức năng quận Thủ Đức có mặt sau đó xử lý vụ tai nạn. Hơn 9 giờ sáng cùng ngày, hiện trường được giải tỏa.

Chiếc xe ba gác máy tông vào đuôi xe container.

 

Chiếc xe ba gác máy tông vào đuôi xe container.

* Khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, hai anh em ruột Vũ Văn Tranh (20 tuổi) và Vũ Văn Ninh (18 tuổi, quê Nam Định) chạy xe ba gác máy BKS 61L8 – 2170 chở bình hơi đi vá vỏ lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ Đồng Nai về Khu du lịch Suối Tiên.

Khi hai anh em đi tới ngã ba Lâm Viên (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM) thì bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe container BKS 52LD – 3751 do tài xế Nguyễn Đức Hiền (44 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Va chạm làm anh Tranh lao người vào đuôi xe container, bị thương nặng. Anh Ninh nhanh chóng đưa anh trai vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nặng anh Tranh đã tử vong.

Vụ việc làm các phương tiện lưu thông qua khu vực bị ùn tắc nhiều giờ.

Đến trưa cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong.