Tan nát DN sau bão: Kêu ai, ai cứu?
Nếu không có giải pháp giúp đỡ, sẽ có rất nhiều DN ở TP Đà Nẵng phá sản và nền kinh tế TP chắc chắn bị suy thoái nghiêm trọng, số người lao động mất việc sẽ tăng lên con số báo động
Con số thiệt hại của các doanh nghiệp (DN) trong cơn bão Xangsane vừa qua do UBND TP Đà Nẵng cung cấp làm nhiều người kinh hoàng: 1.980 tỉ đồng, hơn gần 100 tỉ đồng so với con số tổng thiệt hại về tài sản của nhân dân (20.000 ngôi nhà sập, hơn 100 ngôi nhà tốc mái, hơn 500 tàu thuyền bị chìm, bị cuốn trôi, hư hỏng và hàng ngàn hecta lúa, hoa màu, cây công nghiệp, rừng trồng cộng lại) được công bố chính thức là 1.907 tỉ đồng.
Nhẹ thì điêu đứng, nặng thì gục hẳn
Thông tin từ Ban Quản lý các KCN và CX Đà Nẵng cho biết, tại KCN Hòa Khánh hầu hết nhà xưởng đều bị tốc mái, sập một phần hay hoàn toàn. Nhiều đơn vị bị thiệt hại lớn về nguyên liệu, hàng hóa và đặc biệt có nhiều thiết bị sản xuất quan trọng hư hỏng nặng, không có khả năng sửa chữa, phục hồi. Ở các KCN khác như Liên Chiểu, Đà Nẵng, Thọ Quang, Hòa Cầm, cụm công nghiệp Thanh Vinh, tình hình cũng diễn ra tương tự.
Tại Công ty TNHH Đông Huy sản xuất hàng mây tre xuất khẩu, xưởng sản xuất chính đổ sập hoàn toàn, hệ thống máy móc thiết bị hư hỏng nặng, các xưởng chế biến nguyên liệu, nhà ăn cũng bị bay mái hoặc đổ sập, toàn bộ nguyên liệu bị ướt không sử dụng lại được. Ông Võ Quang Khiêm, giám đốc công ty này, nói khó khăn lớn nhất là hiện nay công ty không còn nguồn tiền nào để hồi phục, các tài sản bây giờ là đống nát vụn ấy vốn là tài sản thế chấp vay ngân hàng trước đây.
Tại Công ty Cơ khí Ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng, tình hình còn tồi tệ hơn. Toàn bộ thiết bị máy móc đều bị mưa bão ngấm nước, hệ thống gia công, cắt dây, dập nhấn công nghệ cao hư hỏng nặng không còn khả năng hồi phục, thiệt hại ước tính lên tới 30 tỉ đồng. Hiện hơn 500 lao động của công ty này rơi vào tình trạng mất việc dài ngày.
Ông Nguyễn Diễn, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) Chi nhánh Đà Nẵng, sau khi khảo sát thực trạng các DN sau bão, nói: Thiệt hại của nhiều DN rất lớn, nhiều DN không còn khả năng khôi phục. Nhiều cơ sở hiện không thể hoạt động, số công nhân không có việc làm tại một số nơi tính sơ bộ đã lên tới 20.000 người. Nếu không có giải pháp giúp đỡ, sẽ có rất nhiều DN phá sản và nền kinh tế thành phố chắc chắn bị suy thoái nghiêm trọng.
Cứu như thế nào?
Với một nền kinh tế còn non trẻ như Đà Nẵng, đây thực sự là đòn đánh chí mạng, sẽ có DN gắng gượng đứng lên, nhưng chắc chắn cũng có không ít DN gục hẳn, sự nghiệp bao năm chắt chiu đành vĩnh viễn chôn vùi trong đống đổ nát điêu tàn kia. Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều chủ DN không còn vẻ tự tin vốn có của doanh nhân ngày nào, sự bơ phờ tuyệt vọng lộ rõ. Hẳn nhiều người muốn kêu cứu, nhưng là doanh nhân - những người vốn quen cứu trợ người khác- họ kêu cứu ai đây và ai là người có thể cứu họ?
Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch Hội DN nhỏ và vừa TP Đà Nẵng, nói: Lòng tự trọng của doanh nhân không cho phép chúng tôi nói lời xin ai. Tuy nhiên, Nhà nước nên gấp rút suy nghĩ vấn đề này, một khoản tín dụng dài hạn đặc biệt từ 1.000-2.000 tỉ đồng hiện nay là rất cần thiết. Theo bà, trong khi dồn mọi nỗ lực vào cứu trợ nhân dân thì cũng nên chú ý đến việc hỗ trợ các DN khôi phục hoạt động để công nhân có việc làm, có thu nhập. Chỗ ở và việc làm quan trọng ngang nhau, không thể xem thường bỏ qua cái nào.
Cho đến nay, chúng tôi chưa có thông tin về những hỗ trợ của TP Đà Nẵng hay Trung ương đối với các DN bị điêu đứng sau bão số 6. Ngân sách của TP nhỏ bé không kham nổi việc cứu trợ khẩn cấp các nạn nhân nên khó mà có thể chia sẻ chút nào với DN trong lúc này. Khi việc hoạch định chính sách của các cơ quan Trung ương còn chưa đủ độ ứng phó nhạy bén, còn phải đợi đến “con khóc mẹ mới cho bú” thì UBND TP cần phải sớm gấp rút nghiên cứu đề nghị các giải pháp một cách cụ thể về hỗ trợ DN, vực dậy nền kinh tế có nguy cơ điêu tàn sau bão.
|
Trích thư kêu gọi của Hội DN nhỏ và vừa Đà Nẵng Bão Xangsane là tai ương bất ngờ làm nhiều DN lâm vào cảnh tuyệt vọng không đủ sức tự mình gượng dậy đứng lên. Ngoài việc mong Nhà nước khẩn trương có biện pháp giúp đỡ, chúng tôi mong rằng các DN bạn hữu, từng có mối quan hệ gắn bó thân thiết trong công việc làm ăn lâu nay, tùy vào khả năng của mình có sự quan tâm an ủi về mặt tinh thần cũng như những hỗ trợ, nâng đỡ về mặt vật chất đối với các DN Đà Nẵng trong lúc khốn khó này. Chút chia sẻ cùng nhau trong lúc hoạn nạn là vô cùng quý giá. Việc hỗ trợ cũng có thể được tiến hành dưới nhiều hình thức. Đó có thể là dãn nợ, kéo dài thời hạn thanh toán hơn so với lúc bình thường; đó có thể là giảm giá vài phần trăm mặt hàng nào đó để bạn mình có thêm chút lãi; đó cũng có thể là tạo điều kiện tốt hơn cho bạn mình trong khi thương lượng hợp tác. Chúng tôi thiết nghĩ rằng sự giúp đỡ chủ động, hào hiệp bao giờ cũng để lại trong lòng người nhận nhiều cảm kích sâu xa. Nguyễn Thị Anh Đào (Phó Chủ tịch Hội DN nhỏ và vừa TP Đà Nẵng) |
|
Ba điều hy vọng của DN Đà Nẵng Theo bà Nguyễn Thị Anh Đào, để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, có 3 điều để các DN hy vọng: - Một là, Nhà nước có chính sách để quỹ hỗ trợ phát triển và các tổ chức tín dụng có thể đưa ra các khoản tín dụng đặc biệt cho vay dài hạn, lãi suất thấp với các thủ tục dễ dãi không quá nặng về thế chấp như lâu nay. - Hai là, Nhà nước có thể xem xét miễn giảm thuế một phần hay toàn bộ trong thời hạn nào đó để các DN có sức khôi phục lại. - Ba là, sự tương trợ của bạn hàng, các đối tác làm ăn lâu nay, trong đó phải kể đến các ngân hàng thương mại là bạn hàng quan trọng nhất. |