Tăng cường ngoại giao đa phương
(NLĐ)- Ngày 10-9, tại thủ đô Helsinki (Phần Lan) đã khai mạc Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 6 (ASEM-6) với sự tham dự của hầu hết các nhà lãnh đạo 39 quốc gia và nền kinh tế thành viên, gồm 13 nước châu Á, 25 nước Liên hiệp châu Âu (EU) và Ủy ban châu Âu (EC).
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội nghị. Theo TTXVN, sau bài phát biểu chào mừng hội nghị của Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen, Thủ tướng Phần Lan Matti Vanhanen đã đọc diễn văn khai mạc hội nghị, đề cập một số nội dung tại hội nghị lần này để tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác Á-Âu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong hợp tác ASEM (chiếm tới 40% dân số thế giới, 50% GDP toàn cầu và trên 60% tổng kim ngạch thương mại thế giới)... Thủ tướng Matti Vanhanen đã nêu ra những vấn đề mà hội nghị cần quan tâm, gồm các vấn đề an ninh giữa 2 châu lục, đối thoại giữa các nền văn minh và văn hóa, bạo lực dưới danh nghĩa tôn giáo...
Ngay sau phát biểu của Thủ tướng Phần Lan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng. Thủ tướng cho rằng sự ra đời của ASEM là một mốc lịch sử và là động lực mới thúc đẩy sự phát triển của mối quan hệ hợp tác nhiều mặt dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi. Sự phát triển của diễn đàn trong một thập kỷ qua đã chứng minh việc thiết lập diễn đàn là một quyết định rất đúng đắn.
10 năm qua, ba trụ cột hợp tác của ASEM là kinh tế - thương mại, chính trị và văn hóa đều có những bước tiến triển đáng ghi nhận. Quan hệ hợp tác ASEM ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, trong đó hợp tác kinh tế - thương mại được coi là mục tiêu hàng đầu. Đặc biệt, Hội nghị Cấp cao Á-Âu tại Hà Nội đã thông qua tuyên bố Hà Nội về tăng cường quan hệ đối tác kinh tế Á-Âu chặt chẽ hơn nhằm nâng sự hợp tác Á-Âu lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả hơn.
Ngay sau phiên khai mạc, các đại biểu đã tham dự phiên họp kín thứ nhất với chủ đề “Tăng cường chủ nghĩa đa phương và giải quyết các mối đe dọa an ninh”, trong đó bàn về một số vấn đề như ngoại giao đa phương hữu hiệu và hệ thống quốc tế đa phương; hợp tác quốc tế chống khủng bố; nỗ lực chung trong việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS; nỗ lực chung trong việc chống tội phạm có tổ chức và trình bày về hợp tác an ninh đa phương Đông Bắc Á.
Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp gỡ quan chức cao cấp các nước và bà con Việt kiều ở Phần Lan.