Tăng quyền cho thủ trưởng cơ quan thanh tra
(NLĐ) - Ngày 26-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp góp ý đối với những vấn đề quan trọng của dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Theo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Thanh tra Chính phủ phải có địa vị pháp lý như các bộ, cơ quan ngang bộ khác.
Nghĩa là cơ quan này sẽ có địa vị pháp lý độc lập mà không đơn thuần là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Chính phủ. Theo Ủy ban Pháp luật, việc sửa đổi Luật Thanh tra lần này cần theo hướng nâng cao địa vị pháp lý, vai trò, tính độc lập và tự chịu trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ nói riêng và của các cơ quan thanh tra nói chung.
Việc sửa Luật Thanh tra cần bảo đảm để thủ trưởng cơ quan thanh tra có quyền chủ động ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của kết luận thanh tra...