Tăng trưởng kinh tế năm 2001 chỉ đạt 7,1 %

(NLĐ) - Chiều 4-10, ông Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đã chủ trì cuộc họp báo thường kỳ thông báo tình hình kinh tế xã hội (KT-XH) 9 tháng đầu năm 2001 và kế hoạch năm 2002. Trong 9 tháng qua, tình hình KT-XH có những chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực.

GDP tăng 7% (cùng kỳ năm 2000 tăng 6,5%), trong đó nông, lâm, ngư  nghiệp tăng 2,2%, công nghiệp và xây dựng tăng 10,7%, dịch vụ tăng trưởng 6,5%. Trên cơ sở tình hình 9 tháng đầu năm và dự báo khả năng thực hiện kế hoạch các tháng còn lại, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2001  chỉ đạt tối đa là 7,1%, thấp hơn so với mục tiêu đặt ra là 7,5%. Tuy  nhiên, Bộ trưởng Trần Xuân Giá nhấn mạnh rằng, con số tăng trưởng 7,1% là  cao nhất trong khu vực, chỉ đứng sau Trung Quốc.

Bộ trưởng Trần Xuân Giá cũng xác nhận rằng, tình hình KT-XH còn những tồn tại, yếu kém ngày càng bộc lộ rõ nét hơn, hạn chế quá trình phát triển. Cơ chế thu ngân sách hiện còn nhiều bất cập. Ví dụ: Quy định hiện nay là nếu đơn vị nào thu vượt thì được thưởng và giữ lại. Mặt tích cực là động viên các địa phương tổ chức thu ngân sách. Nhưng cái dở là các địa phương thường làm kế hoạch ở  mức thấp nhất có thể để thu vượt, và khoản giữ  lại đó không thể kiểm soát được là chi vào mục đích gì.  Điều này cần phải xem xét lại.

Bộ trưởng cũng cho biết, trọng tâm của phiên họp Chính phủ vừa qua là chuẩn bị kế hoạch phát triển KT-XH năm 2002. Trong đó nhấn mạnh việc đánh giá  đúng bối cảnh thuận lợi, đặc biệt là những khó khăn ở trong nước và quốc tế có   ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch năm 2002. Chính phủ đã thống nhất nhận định, sang năm 2002 bối cảnh sẽ  khó khăn hơn rất nhiều so với năm  2001: Kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, dự báo thị trường nông sản và hàng  công nghiệp tiêu dùng sẽ chưa có những thay đổi cơ bản trong hai năm tới, giá tiêu dùng thế giới chưa nhích lên được. Sự kiện khủng bố ngày 11-9 ở Mỹ làm cho nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề. Nước ta bị ảnh hưởng gián tiếp khá lớn do nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm của nước ta sẽ giảm so với năm 2001. Bên cạnh đó, sau khi gia nhập WTO, Trung Quốc sẽ cải thiện nhanh chóng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng như của các sản phẩm, dịch vụ. Điều đó sẽ gây sức ép cạnh tranh rất lớn đối với các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Đó là chưa kể đến việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong từng ngành kinh tế ở nước ta còn chậm, chưa linh hoạt và phù hợp với biến động của nhu cầu trong nước và quốc tế, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng như từng sản phẩm chưa được cải thiện đáng kể. Trong bối cảnh ấy, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2002 được đặt ra là từ 7,1% đến 7,3%. Để thực hiện được mục tiêu này, đã có 11 nhiệm vụ cơ bản được đưa ra để tập trung giải quyết.