Tang vật nhà ông Phương lại phát nổ

Lúc 17 giờ 10 phút ngày 27-2, tại khu vực chứa tang vật của Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Công an TPHCM ở số 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 xảy ra vụ cháy nổ.

Theo Văn phòng Công an TPHCM, nguyên nhân vụ việc liên quan đến số tang vật mà cơ quan công an thu giữ được tại một số địa điểm sau khi xảy vụ cháy, nổ tại nhà 384/9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3 – TPHCM, do ông Lê Minh Phương (SN 1955) thuê để làm nơi chứa đạo cụ, làm 11 người chết vào rạng sáng 24-2 (Báo Người Lao Động đã thông tin).
 
Những tang vật phát nổ gồm súng, đạn, vật dụng tự chế dùng để tạo hiệu ứng khói lửa. Sau khi đưa về khu vực kho của PC54 Công an TPHCM thì một trong những vật liệu đó đã bốc cháy, gây ra một số tiếng nổ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, điện trong khu vực bị cắt hoàn toàn, Sở Cảnh sát PCCC ở cạnh bên cũng điều ngay lực lượng đến hiện trường và lúc 18 giờ lửa được dập tắt. Đến 20 giờ, một số tuyến đường ở trung tâm TPHCM như Nguyễn Văn Cừ, Trần Đình Xu, Nguyễn Trãi… kẹt xe nghiêm trọng.