Tạo chỗ dựa cho ngư dân
Bên lề Đại hội Đại biểu Hội Nghề cá Việt Nam nhiệm kỳ III (2012-2017) ngày 6-4, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Người Lao Động về các biện pháp cần thiết để bảo vệ bà con ngư dân trên biển

Ngư dân huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trở về địa phương vào tháng 9-2011 sau 5 tháng bị phía Philippines bắt giữ. Ảnh: Bích Châu
- Ông Nguyễn Việt Thắng: Nhiệm vụ của Hội Nghề cá Việt Nam xuyên suốt từ khi thành lập đến nay là tập hợp và bảo vệ quyền lợi của những người làm thủy sản Việt Nam từ nuôi trồng, chế biến nội địa, đánh bắt khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần. Trong đó có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là đấu tranh bảo vệ hợp pháp quyền lợi chính đáng của hội viên, đặc biệt là ngư dân trên biển. Điều này được thể hiện rõ trong nghị quyết đại hội.
Hội Nghề cá Việt Nam sẽ nỗ lực cùng với các ngành, các cấp đoàn kết được ngư dân, xây dựng những tổ, đội đánh cá để hoạt động có hiệu quả và an toàn. Tuy nhiên, đánh cá trên biển là hoạt động đặc thù, với rất nhiều rủi ro, đặc biệt là vấn nạn tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu nước ngoài bắt giữ trái pháp luật hoặc bị tấn công…
Trước vấn đề này, hội nghề cá đã và sẽ kịp thời lên tiếng để bảo vệ hội viên, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật và chủ quyền biển đảo từ bên ngoài. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ ngư dân khi tham gia khai thác trên vùng biển thuộc hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
* Nhiều đại biểu đã đề nghị Nhà nước tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ ngư dân khi đi khai thác ở ngư trường thuộc chủ quyền Việt Nam, vậy hội sẽ có kiến nghị cụ thể gì?
- Để bảo vệ ngư dân khi ra khơi xa đánh bắt, cần có sự đồng bộ các chính sách lớn. Trong đó, Bộ NN-PTNT đã có đề án hình thành cục kiểm ngư và có thể được thành lập trong thời gian tới đây. Lực lượng kiểm ngư ra đời sẽ góp phần bảo vệ nguồn lợi hải sản, đồng thời bảo vệ bà con ngư dân trên biển. Bên cạnh đó, Luật Thủy sản cũng đang được nghiên cứu để chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tế.
* Hội Nghề cá Việt Nam sẽ tiếp tục lên tiếng với cộng đồng quốc tế trước tình trạng tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, tấn công và cướp phá trái phép, thưa ông?
|
Thành lập tổ sản xuất đoàn kết
Tại đại hội, ông Võ Văn Kỹ, Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Quảng Ngãi, cho biết tỉnh này hiện có khoảng 2.000 tàu công suất từ 90 CV trở lên thường xuyên hoạt động xa bờ, từ vùng biển vịnh Bắc Bộ đến vùng biển Tây Nam ra đến Hoàng Sa, Trường Sa. Do vậy, tàu thuyền và ngư dân Quảng Ngãi thường xuyên bị thiệt hại do thiên tai, sự cố kỹ thuật, bị tàu nước ngoài đâm chìm hoặc bắt giữ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Để hạn chế thiệt hại, Quảng Ngãi đã thành lập tổ đoàn kết sản xuất trên biển với phương châm “Hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu”.
Đến nay, Quảng Ngãi đã thí điểm 31 tổ/215 tàu với sự tham gia của 2.000 ngư dân hoạt động ở vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa. Ngay sau khi thành lập, các tổ đã cứu hộ thành công 2 vụ tàu chìm ở Trường Sa, cứu sống 12 ngư dân. Đến cuối năm 2012, tỉnh Quảng Ngãi dự kiến sẽ thành lập được 250 tổ đoàn kết sản xuất. |
|
Phấn đấu kết nạp 200.000 hội viên Ngày 6-4, Đại hội Đại biểu Hội Nghề cá Việt Nam nhiệm kỳ III (2012-2017) đã kết thúc sau 2 ngày làm việc. Ông Nguyễn Việt Thắng tiếp tục được bầu giữ chức chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam; ông Trần Cao Mưu giữ chức tổng thư ký hội. Hội phấn đấu trong nhiệm kỳ mới sẽ kết nạp 200.000 hội viên, đưa tổng số hội viên lên 500.000. .. |