Tạo diện mạo một đô thị trung tâm mới

Cơ cấu kinh tế của quận 2 chuyển dịch đúng hướng; tốc độ tăng trưởng của các ngành dịch vụ, thương mại, công nghiệp và thu ngân sách đều đạt và vượt chỉ tiêu

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 2 - TPHCM lần thứ IV nhiệm kỳ 2010-2015 đã khai mạc ngày 4-8.

 
Trong báo cáo chính trị tại đại hội, ông Tất Thành Cang, Bí thư Quận ủy quận 2, cho biết nhiệm kỳ qua, cơ cấu kinh tế của quận chuyển dịch đúng hướng, từ nông nghiệp chuyển dịch dần sang dịch vụ và công nghiệp. Tốc độ tăng trưởng của các ngành dịch vụ, thương mại, công nghiệp và thu ngân sách đều đạt và vượt chỉ tiêu. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đạt kết quả thiết thực với trên 300 công trình đã được đưa vào sử dụng; trong đó có nhiều công trình trọng điểm như đại lộ Đông Tây, cầu Phú Mỹ, cầu Thủ Thiêm... Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.
 
Báo cáo cũng nhìn nhận những hạn chế, yếu kém như tốc độ tăng trưởng cao nhưng chưa thật bền vững; quy hoạch, quản lý đô thị chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, tiến độ thực hiện nhiều công trình còn chậm; mặt bằng dân trí còn thấp, nguy cơ tái nghèo còn cao; tội phạm có chiều hướng gia tăng...
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh: “Với đặc điểm của một quận trung tâm mới của TP, có khu đô thị mới Thủ Thiêm được xây dựng theo định hướng một trung tâm đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm tài chính – dịch vụ - thương mại cao cấp của TP và khu vực, quận 2 cần đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - công nghiệp...”.
 
Trong phát biểu với báo chí bên lề đại hội, ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND  TPHCM, cho biết: TP khẳng định phải xây dựng quận 2 trở thành một trong những quận có cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ cao cấp với trọng điểm là khu đô thị Thủ Thiêm.
 
Đây là trung tâm tài chính - thương mại, kinh tế của TP cho thời kỳ phát triển mới. Thử thách lớn cho quận 2 trong quá trình đô thị hóa là đã thu hút nhiều nhà đầu tư; trong số đó, có những nhà đầu tư có tiềm lực, thật sự quan tâm nhưng cũng có nhà đầu tư chỉ muốn mua, bán dự án. Do đó, quận phải kiên quyết quản lý chặt chẽ và thực hiện nghiêm quy hoạch, không để xảy ra tình trạng phá vỡ quy hoạch do việc mua, bán nhỏ lẻ các dự án. Nếu xảy ra tình trạng này, chúng tôi kiên quyết xử lý theo pháp luật.