Quốc hội đã dành trọn ngày 28-10 để thảo luận ở tổ góp ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng văn kiện của Đảng cần cụ thể hơn đối với những vấn đề bức xúc của đất nước, như: phòng chống tham nhũng, thiếu hụt nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu quản lý, đầu tư dàn trải...
Dân phải làm chủ
Tại tổ ĐBQH TPHCM và Bắc Ninh, không khí buổi góp ý “nóng” lên bởi những ý kiến liên quan đến các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội hiện nay. ĐB Lê Thành Tâm (TPHCM) nhận xét các văn kiện đã chỉ ra những nội dung phòng chống tham nhũng nhưng vấn đề là phải cụ thể hóa thành các giải pháp hiệu quả và đi vào cuộc sống.
Ông Tâm nhìn nhận tham nhũng, lãng phí gần đây có xu hướng ngày càng tăng, các vụ việc sau mức độ sai phạm cao hơn trước. “Cử tri đề nghị sau kỳ họp QH này, tôi phải báo cáo cụ thể tại sao lại để xảy ra vụ Vinashin và xử lý trách nhiệm như thế nào” – ông Tâm cho biết. Theo ông, tham nhũng đã thấy rõ nhưng chưa ngăn chặn, đẩy lùi triệt để và đây là điều bức xúc lớn của người dân.
ĐB Ngô Minh Hồng (TPHCM) đặt câu hỏi: “Vinashin nợ 86.000 tỉ đồng hay 120.000 tỉ đồng, con số này còn lớn hơn thiệt hại do bão lũ ở miền Trung vừa rồi. Thua lỗ lớn như vậy là do độc quyền, độc đoán hay do cơ chế gây ra? Năm nào đảng viên và cơ sở Đảng cũng kiểm điểm cơ sở sao lại xảy ra vậy?”.
Các ĐBQH TPHCM góp ý văn kiện Đại hội Đảng. Ảnh: MẠNH DUY
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH, ông Nguyễn Văn Thuận, cho rằng Đảng phải hóa thân vào Nhà nước, các cơ quan Nhà nước phải tham mưu để cho Đảng quyết định. “Nghị quyết của Đảng chỉ có giá trị với các đảng viên và họ phải chấp hành. Nhưng khi nghị quyết của Đảng biến thành pháp luật thì cả xã hội phải thực hiện. Vì vậy, cần xây dựng Nhà nước pháp quyền một cách đúng nghĩa” - ông Thuận bày tỏ.
|
Bổ sung, phát triển Cương lĩnh của Đảng
Ngày 28-10, Tạp chí Cộng sản và Trường ĐH Kinh tế TPHCM tổ chức hội thảo “Những vấn đề kinh tế - xã hội trong bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 trình Đại hội XI”.
GS-TS Trương Giang Long, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, cho biết qua 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH của Đảng, giá trị của Cương lĩnh ngày càng khẳng định. Nay do tình hình trong và ngoài nước có nhiều thay đổi nên việc điều chỉnh, bổ sung và phát triển Cương lĩnh là khách quan, tất yếu, thể hiện tính cách mạng của Đảng.
Hội thảo thu hút 61 tham luận của các nhà khoa học cả nước, chủ yếu tập trung vào các vấn đề phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, các hình thức sở hữu, vai trò của Nhà nước và kinh tế Nhà nước; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người là trung tâm của chiến lược phát triển...
V.Gia |
ĐB Nguyễn Lân Dũng (Đắk Nông) đề nghị đại hội lần này nên tập trung thảo luận chủ đề xây dựng Đảng. Báo cáo chính trị cũng nêu rõ, vì thế cần tập trung đi sâu.
Khắc phục được điều đó, Đảng sẽ bứt phá mạnh mẽ. Ông Dũng nhấn mạnh: “Muốn xây dựng Đảng, phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Nước ta là nước dân chủ, mọi việc đều vì lợi ích của dân mà làm, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Dân chủ phải được biểu hiện trong toàn bộ cuộc sống”.
Gắn GD - ĐT với khoa học - công nghệ
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH Bùi Sĩ Lợi, văn kiện của Đảng cần làm rõ những lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên, tạo ra sự đột phá, đón đầu, như: phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học – công nghệ (KH-CN)... Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng Dương Anh Điền đề nghị cần thêm đột phá về nguồn nhân lực và lãnh đạo quản lý vì thực tế cho thấy nơi nào lãnh đạo có trình độ thì nơi đó có nhân tài tụ về.
ĐB Nguyễn Danh (Gia Lai) cho rằng phải xây dựng mục tiêu cụ thể như vấn đề KH-CN. Ông Danh nhận định: “Phân bổ nguồn lực để thúc đẩy nhanh KH-CN, GD-ĐT phát triển mới bảo đảm được đủ nhân lực quản lý”.
ĐB Nguyễn Văn Phát (Thanh Hóa) góp ý phải cụ thể hóa chiến lược đào tạo nghề đúng với nhu cầu của xã hội vì hiện nay, những nghề xã hội cần thì không có người làm hoặc học ngành này lại làm ngành khác, dẫn đến không phát huy năng lực, trình độ. Mặt khác, theo ông Phát, GD-ĐT và KH-CN phải đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. Chỉ coi GD-ĐT là quốc sách là không đủ, phải có KH - CN song hành, nếu không chỉ là lý thuyết suông.