Tên lửa hiện đại nhất VN S-300 trong diễn tập bắn đạn thật

(NLĐO)- Tên lửa phòng không hiện đại nhất có trong biên chế của quân đội Việt Nam S-300 với khả năng tiêu diệt đồng thời 12 mục tiêu ở cự ly hàng trăm km đã xuất hiện trong cuộc diễn tập bắn đạn thật của lực lượng phòng không.

Cuộc diễn tập thực hành bắn đạn thật phòng không năm 2011 của Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức tại Trường bắn TB1 từ ngày 1 đến 5-12 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu đặt ra.

 

Đáng chú ý là trong cuộc diễn tập bắn đạn thật, kiểm tra kết quả huấn luyện năm 2011 và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không, đã thấy xuất hiện của tên lửa phòng không hiện đại nhất của quân đội Việt Nam hiện nay, loại S-300.

 

img
Tên lửa hiện đại S-300 được nguỵ trang kín đáo
 
Đây cũng là loại tên lửa phòng không hiện đại bậc nhất trên thế giới hiện nay, có khả năng tiêu diệt các loại máy bay chiến đấu tối tân cũng như tên lửa đạn đạo bay cao 27 km, trong phạm vi tới 200 km.

 

S-300 có khả năng theo dõi cùng một lúc 100 mục tiêu từ cự ly 300 km và cùng một lúc tiêu diệt 12 mục tiêu trong số đó.

 

Được mang trên xe tự hành nên S-300 rất cơ động, linh hoạt, có thể triển khai tác chiến chỉ sau có 5 phút.

 

img
Trong phòng điều khiến của tổ hợp tên lửa S-300
 
Cũng trong cuộc diễn tập từ 1 đến 5-12, cùng với pháo phòng không, các loại loại tên lửa như tên lửa tầm thấp và ZCY-23 và tên lửa C-125 đã đồng loại khai hoả cả ban ngày lẫn ban đêm, tiêu diệt các mục tiêu.

Thành công cuộc diễn tập khẳng định bộ đội phòng không luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không.

 
Một số hình ảnh bắn tên lửa trong cuộc diễn tập
 
img
Tên lửa sẵn sàng trên bệ phóng
 
img
Tích tắc đầu tiên tên lửa rời bệ phóng
 
img
Và phóng vút lên trời cao
 
img
Lao vun vút qua những ngọn đồi
 
img
Nhắm thẳng tới mục tiêu trên trời xanh thẳm
 
img
Bầu trời đêm rực sáng khi tên lửa khai hoả
 
img
Rađa hiện đại, con mắt thần của tên lửa